Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu dù 'siêu máy bơm' nổ máy: TP.HCM chỉ đạo khẩn

Chiều 17.10, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn liên quan đến việc đường Nguyễn Hữu Cảnh bất ngờ ngập sâu sau cơn mưa lớn hơn 1 giờ và dù 'siêu máy bơm' được thuê đã nổ máy từ rất sớm.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 11 giờ 40 ngày 17.10, mưa lớn bắt đầu đổ xuống nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt, đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn qua P.19, Q.Bình Thạnh) dù thời gian gần đây đã hết ngập nhờ siêu máy bơm được TP.HCM thuê, nhưng trưa 17.10 bất ngờ ngập nặng, nhiều xe máy qua đây tiếp tục chết máy, người dân phải đẩy bộ.
[VIDEO] Siêu máy bơm không hiệu quả: Dưới miệng cống đường Nguyễn Hữu Cảnh đầy rác
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, sau khi xảy ra hiện tượng này, lực lượng của trung tâm kịp thời xuống hiện trường, phối hợp đơn vị lắp đặt hệ thống máy bơm (Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung) triển khai khơi thông dòng chảy để nước mưa chảy xuống cống, bởi trên nhiều miệng cống và hố ga dày đặc rác thải.
Trước tình hình này, UBND TP.HCM lập tức có chỉ đạo khẩn 24 quận, huyện, các sở ngành liên quan, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xử lý, phạt nặng hành vi dồn đổ rác thải làm tắc hệ thống cống thoát nước.
[VIDEO] Ngập chồng ngập trong hẻm nước nhiều ngày không chịu rút
Theo UBND TP.HCM, nhiều hệ thống cống thoát nước trên địa bàn, điển hình là ở tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, do đầu tư, xây dựng từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng, khả năng thoát nước hạn chế. Trong khi đó, một số người thiếu ý thức cứ dồn đổ rác thải ở vị trí hố ga, dẫn đến hệ thống cống bị tắc nghẽn càng nghiêm trọng hơn.
“Về mặt chủ quan thì việc quản lý cũng chưa thật sự tốt. Do đó, UBND TP yêu cầu 24 quận, huyện, sở ngành và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt, xử lý triệt để tình trạng này”, một lãnh đạo UBND TP.HCM nhìn nhận.
Rác nhiều ở hố ga dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh Ảnh: An Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.