'Đường Trần - ngọn lửa không bao giờ tắt' và 'Cảm ơn cuộc đời' gây xúc động mạnh

21/10/2022 19:46 GMT+7

Hai tác phẩm được ra mắt tại Đường sách TP.HCM sáng 21.10.2022 là hai cuốn tự truyện Đường Trần - ngọn lửa không bao giờ tắt và Cảm ơn cuộc đời của hai cựu cán bộ cách mạng, kể về cuộc đời chông gai đã gây xúc động mạnh.

Tác giả Đường Trần - ngọn lửa không bao giờ tắt là bà Trần Tố Nga sinh năm 1942 quê ở Sóc Trăng. Bà Tố Nga nguyên là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng, từng bị nhiễm chất độc da cam trong thời kỳ kháng chiến. Sau khi về hưu, bà tham gia nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Tố Nga tại buổi ra mắt sách

Buổi ra mắt sách Đường Trần - ngọn lửa không bao giờ tắtCảm ơn cuộc đời còn có nhiều thành viên của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam, các vị đại biểu khách mời đến tham dự

Anh Hào

Với những việc làm ý nghĩa đó, bà Tố Nga được Nhà nước Pháp tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh. Tháng 5.2009, bà ra làm nhân chứng tại Tòa án Lương tâm quốc tế ở Paris xét xử 37 công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Bà cũng là người đứng đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ đã làm bà, con cháu cùng hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất dioxin, bà coi đây là cống hiến cuối cùng của đời mình. Và trong buổi ra mắt sách tại đường sách TP.HCM, bà cũng đã chia sẻ vì sao lại viết nên tác phẩm Đường Trần - ngọn lửa không bao giờ tắt.

Theo như tác giả chia sẻ thì tác phẩm này nhen nhóm khi biết mình bị bệnh ung thư. Và được viết trong vòng 3 tháng, được NXB Trẻ duyệt chỉ trong vòng 1 tuần. Tác phẩm lúc đầu có tên là Đường Trần, có nghĩa là đường trần mà ai cũng phải trải qua, ai cũng có đường trần của mình và được viết hoa chữ Trần với ngụ ý là đường đời của người họ Trần, cũng là tác giả Trần Tố Nga.

NSƯT Lê Thiện (trái) đang giao lưu

Hai tác phẩm được ra mắt tại Đường sách TP.HCM sáng 21.10.2022

ANH HÀO

Còn Ngọn lửa không bao giờ tắt là một tiêu đề với ý nghĩa nói đến ông bà ngoại của tác giả, bởi vì họ đã cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng và truyền lại niềm tin cho con cháu. Và cũng là sự gợi ý của giám đốc NXB Trẻ, để tên sách dài và ý nghĩa hơn.

Còn tác phẩm Cảm ơn cuộc đời của tác giả Nguyễn Văn Thỏa. Trong quyển sách cũng đã giới thiệu về ông, theo đó, ông tham gia cách mạng, gia nhập quân giải phóng từ năm 1965.

Năm 1969 được điều động công tác tại đội biệt động Bà Rá, đến năm 1970 là đội phó, năm 1972 là đội trưởng đội biệt động này. Sau khi tỉnh Phước Long được giải phóng hoàn toàn, ông là Huyện ủy viên Huyện ủy Phước Long, được phân công làm Bí thư huyện Đoàn – Bí thư đầu tiên, Chủ tịch đầu tiên xã Sơn Giang, là Ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn Sông Bé cũ.

Ông cũng đã và đang đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt. Theo ông chia sẻ, cuốn sách Cảm ơn cuộc đời được ông viết trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, khi ông không đi đâu và chỉ ở nhà. Ông cũng nói thêm là ông đã từng đọc qua những quyển sách có nội dung viết về ông nhưng hư cấu quá nhiều nên ông viết định viết nên quyển Cảm ơn cuộc đời với chất liệu mộc mạc và chân thành. Và cũng từ đó ông cảm nhận cuộc đời đã dành cho chúng ta rất nhiều sự ưu ái.

Mỗi người chúng ta vô tình gặp lại thì cũng là một điều may mắn, cũng như ông ngày hôm nay được gặp lại những người bạn trong thời chiến và vẫn còn được quây quần trong vòng tay yêu thương của mọi người. Ông nói: “Cuộc đời này cho tôi nhiều hơn những gì tôi làm” và “những gì chúng ta làm, chúng ta trả lại cho cuộc đời là chưa nhiều lắm đâu. Nếu ta còn sống, còn hơi thở, còn khỏe mạnh, làm được việc gì tốt đẹp cho cuộc đời thì cứ làm".

Tác phẩm Cảm ơn cuộc đời là lời cảm ơn của tác giả đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bên cạnh đó, là lời cảm ơn chân thành của tác giả đối với tấm lòng bao dung, rộng lượng đã sẵn sàng cưu mang, đùm bọc và sẻ chia của người dân ở khắp mọi nơi mà ông và gia đình ông đã đi qua để hoạt động cách mạng.

Những ca khúc cách mạng hào hùng cũng được biểu diễn

ANH HÀO

Cũng trong buổi ra mắt sách Đường Trần - ngọn lửa không bao giờ tắtCảm ơn cuộc đời còn có nhiều thành viên của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam, các vị đại biểu khách mời đến tham dự. Có thể kể đến là sự có mặt của NSƯT Lê Thiện. Bà cũng có sự giao lưu với các vị quan khách và hai tác giả. Bên cạnh đó là những ca khúc cách mạng hào hùng được biểu diễn nhằm ôn lại quá khứ chiến đấu anh dũng, tự hào niềm tin yêu nước và tiếp tục duy trì truyền thống bất khuất vẻ vang của dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.