Dương Triệu Vũ tiết lộ tình hình của Hoài Linh sau ồn ào Nguyễn Phương Hằng

15/05/2023 15:37 GMT+7

Ca sĩ Dương Triệu Vũ tiết lộ sức khỏe, tinh thần của Hoài Linh hiện tại rất tốt và anh tin rằng anh trai của mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Dương Triệu Vũ: Tôi vui vì anh Hoài Linh biết tận hưởng cuộc sống hơn - Ảnh 1.

Dương Triệu Vũ cho biết anh hài lòng với cuộc sống và không nhu cầu tranh giành với bất kỳ ai

FBNV

Tôi cảm thấy bình thường nếu gặp mặt Quốc Thiên

* Xin chào Dương Triệu Vũ, trong thời gian vừa qua, anh ít ra sản phẩm và chỉ đi hát. Vậy anh có thể tiết lộ lý do vì sao và anh đã làm gì?

- Ca sĩ Dương Triệu Vũ: Thật sự, tôi là người thích đi lưu diễn và tới thời điểm này tôi không còn cần phải bon chen giành giật hoặc tranh đua gì với ai cả. Khi nào tôi cảm thấy bản thân có cảm hứng, tôi sẽ có sản phẩm ra mắt khán giả. Dẫu vậy, tôi cũng muốn bật mí rằng trong thời gian này tôi có rất nhiều nguồn cảm hứng để thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Những dự án này sẽ là nơi ghi lại hành trình tuổi 40 của tôi cũng như đánh dấu 20 năm đi hát của Dương Triệu Vũ.

* Có phải do ồn ào trước đó với ca sĩ Quốc Thiên nên anh lựa chọn cuộc sống yên ắng hơn để xem xét phản ứng của khán giả?

- Chuyện giữa tôi và Quốc Thiên, tôi chỉ lên tiếng một lần thôi để mọi người hiểu vấn đề. Từ đó, sự việc này không nằm trong đầu của tôi nữa. Nếu tôi có gặp lại Quốc Thiên thì cũng không có vấn đề gì, tôi vẫn xem cậu ấy như em út của mình. Tôi là người thẳng thắn và sợ thị phi đến với mình nên tôi phải chặn đứng ngay lúc nó vừa mới nổ ra, để nó không lan truyền đi khắp nơi. Mọi người cũng hiểu những lời đồn thường rất ác ý nên nếu mình không chặn nó ngay lập tức thì câu chuyện có thể sẽ đi xa hơn. Hơn thế nữa, tôi thấy đó là một tin đồn rất vô duyên nên càng muốn nói rõ ràng.

* Dương Triệu Vũ có thể tiết lộ về sức khỏe cũng như cuộc sống của nghệ sĩ Hoài Linh?

- Tôi rất vui khi được chia sẻ với mọi người rằng anh Hoài Linh hiện tại rất khỏe, ăn nhiều và mập mạp hơn lúc trước nhưng da đen hơn vì tuần nào anh ấy cũng lên rừng bẫy chim, đó là thú vui của anh Hoài Linh. Tôi cũng nhận thấy rằng anh Hoài Linh đã biết hưởng thụ cuộc sống hơn.

* Nhìn thấy Hoài Linh trải qua nhiều biến cố như thế, anh cảm thấy thế nào?

- Khi thử thách ập đến như thế, tôi biết anh ấy có dư bản lĩnh để vượt qua những điều đó. Và đó cũng chính là bài học cho tôi, để khi tôi gặp phải những trắc trở, tôi cứ bình thản đối mặt vì quan trọng vẫn là lương tâm của mình và mình không bị mệt lòng vì những vấn đề đó. Nếu chúng ta biết bản thân không làm sai, mình chẳng có gì phải mệt mỏi, lo lắng.

Dương Triệu Vũ: Tôi vui vì anh Hoài Linh biết tận hưởng cuộc sống hơn - Ảnh 2.

Dương Triệu Vũ vui mừng vì Hoài Linh biết tận hưởng cuộc sống

FBNV

* Có thể thấy Dương Triệu Vũ đang thoải mái tận hưởng cuộc sống và không hề áp lực việc ra mắt sản phẩm, lý do xuất phát từ đâu?

- Việc này xuất phát từ nhiều yếu tố khác, đó là sự rèn luyện của chính mình và bản thân phải hiểu rằng có những thứ trong cuộc sống không thể thay đổi được. Thật sự, tôi vẫn có kế hoạch phát hành các sản phẩm âm nhạc nhưng tôi phải tìm được cảm hứng và đúng thời điểm chứ nếu mình cứ cố chấp thì đó chỉ là gượng ép. Tuy nhiên, bây giờ tôi không cần phải gượng ép chính mình nữa, tôi có thể không đi hát nhưng vẫn sống thoải mái. Chính vì thế, tôi phải thích những gì mình làm, mình mới có thể giới thiệu đến khán giả nên dù một thời gian tôi không hoạt động gì cả tôi cũng cảm thấy bình thường. Ngược lại, ngay lúc căng thẳng nhất là dịch ập đến, tôi lại tổ chức hai liveshow, tôi có đường đi khá trái ngược với mọi người. Những lúc không ai làm gì thì tôi làm, rồi khi người ta trở lại rầm rộ, tôi lại không có nhu cầu.

* Anh có sợ khán giả quên mình không khi bản thân không hòa vào "dòng chảy" của thị trường?

- Nếu như đã đi hát 20 năm mà khán giả vẫn dễ quên như vậy thì mình cũng không nên mệt lòng vì điều đó. Ngược lại, khi mình ở trong tim khán giả rồi, mình có đi rồi trở lại thì đó chính là sự nhung nhớ nên tôi luôn có lòng tin với người hâm mộ của mình.

Tôi từng yêu đến đập đầu vào tường

* Ở tuổi 40, anh có mong cầu mình có một mái ấm?

- Tôi từng tuyên bố mình sẽ không bao giờ kết hôn, nếu định nghĩa mái ấm là nhà thì tôi có rất nhiều còn nếu đó là hạnh phúc, viên mãn trong cuộc sống thì tôi đang có được điều đó. Nó xuất phát từ sự thỏa mãn và hài lòng với cuộc sống, tôi có lòng tin tuyệt đối vào những gì thượng đế đã ban cho mình.

Dương Triệu Vũ: Tôi vui vì anh Hoài Linh biết tận hưởng cuộc sống hơn - Ảnh 3.

Dương Triệu Vũ cho biết anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ

FBNV

* Anh có sợ những tin đồn tình cảm không hay đến với mình?

- Nếu như đến bây giờ mà tôi vẫn còn sợ tin đồn thì tôi không thể tồn tại đến thời điểm này. Khi người ta còn nhắc đến mình, còn đồn đại thông tin này thông tin kia của mình trong showbiz thì cứ để họ đồn, không sao cả. Đối với tôi, điều quan trọng là tôi và người yêu của tôi hiểu nhau, biết đó là những lời đồn thì cuộc sống của chúng tôi vẫn ổn. Quan niệm tình yêu của Dương Triệu Vũ chính là đừng mơ mộng về một tình yêu vĩnh cửu vì sau nhiều lần yêu đập đầu vào tường, tôi nghiệm ra rằng mỗi người có một hành trình khác nhau. Đến khi mình trưởng thành, dù cả hai không thể song hành với nhau nữa, mình vẫn có thể yêu quý nhau. Mình nhẹ nhàng cho nhau ra đi với danh nghĩa là người yêu cũ, chứ không có nghĩa là cạch mặt nhau. Đối với những người yêu cũ, tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường, chúng tôi vẫn chăm sóc, lo lắng cho nhau. Đối với tôi, đó là những người từng yêu thương mình nhất, hiểu hết tất cả tính tốt lẫn tật xấu của mình, thậm chí mình dở trong việc gì họ đều biết. Vậy tại sao khi chia tay, mình phải đẩy họ ra khỏi cuộc đời mình, điều đó rất vô lý.

* Dương Triệu Vũ tiết lộ bản thân từng nhiều lần yêu cuồng nhiệt, anh có thể chia sẻ thêm về cảm xúc của mình ở thời điểm đó?

- Đúng vậy, tôi từng nhiều lần yêu đến đập đầu vào tường rồi. Tôi có một mối tình lúc mới lớn và chúng tôi đồng hành với nhau cũng lâu nên khi chia tay tất cả cảm xúc của mình đều nhân đôi. Tôi không có bất kỳ trải nghiệm và kinh nghiệm nào để bản thân biết cách đo lường, cho nên nó khiến cho cảm xúc của mình bị cuốn theo. Nhưng bây giờ, tôi biết cách kiểm soát bản thân trong tình yêu, sống có lý trí hơn và tôi ý thức được bản thân đang làm gì, không để suy nghĩ tiêu cực xuất hiện quá nhiều hay nỗi buồn ảnh hưởng đến cuộc sống. Mình chỉ cảm nhận nó trong một thời gian ngắn thôi.

* Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Dương Triệu Vũ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.