Đường ven biển Hà Tĩnh ách tắc do sạt lở đất

Phạm Đức
Phạm Đức
19/10/2021 16:25 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở sạt lở đất, khiến tuyến đường ven biển, đoạn qua địa phận xã Cẩm Lĩnh (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị ách tắc giao thông.

Chiều 19.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Công Tùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều khối đất đá trên mái taluy dương bị sạt lở trôi xuống tuyến đường ven biển (ĐT 547), khiến giao thông đoạn đi qua địa phận của xã bị ách tắc.

Sạt lở đất kinh hoàng gây tắc nghẽn đường ven biển ở Hà Tĩnh

“Việc sạt lở xảy ra từ ngày17.10 với khối lượng đất đá đổ ập xuống mặt đường rất lớn nên giao thông qua khu vực này bị ách tắc hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã đặt biển cảnh báo không cho người dân lưu thông qua lại”, ông Tùng nói.

Khối lượng lớn đất đá từ trên mái taluy dương sạt lở xuống đường ven biển ở xã Cẩm Lĩnh

PHẠM ĐỨC

Theo ông Tùng, do điều kiện địa chất núi ở Cẩm Lĩnh chủ yếu là đá xen lẫn đất cát, trong khi mái taluy dương của tuyến đường ven biển qua địa phận của xã có độ dốc lớn nên rất dễ xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Về lâu dài, UBND xã Cẩm Lĩnh sẽ kiến nghị cấp trên và các ngành chức năng có phương án xử lý để khắc phục triệt để, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Ông Trần Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho hay, mặc dù hiện nay mưa đã ngớt nhưng ngành chức năng vẫn chưa thể triển khai khắc phục tại điểm sạt lở trên tuyến đường ven biển do khu vực này vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục sụt trượt.

Giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở bị ách tắc hoàn toàn

PHẠM ĐỨC

“Ngày mai đoàn liên ngành của tỉnh sẽ về khảo sát xác định khối lượng rồi mới lên phương án để tổ chức khắc phục. Dự kiến chúng tôi sẽ cho máy móc bóc bớt đất đá phía trên đỉnh mái taluy dương, đồng thời đề xuất với tỉnh cho thi công gói thầu làm tường chắn qua khu vực này”, ông Tùng thông tin.

Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng với chiều dài 68,79 km, nối từ H.Nghi Xuân đến TX.Kỳ Anh. Tới nay, đoạn Xuân Hội (H.Nghi Xuân) - Thạch Khê (H.Thạch Hà) dài 38,35 km và đoạn Cẩm Lĩnh (H.Cẩm Xuyên) - Kỳ Xuân (H.Kỳ Anh) dài 12,24 km đã bàn giao, đưa vào sử dụng.

UBND xã Cẩm Lĩnh đã đặt biển cảnh báo cấm người dân lưu thông qua lại

PHẠM ĐỨC

Khi hoàn thành toàn tuyến, đường ven biển này góp phần chia sẻ lưu lượng xe cho QL1A, tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai, quốc phòng.

Cảnh báo tiếp tục có đợt mưa lớn trút xuống miền Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.