Duy Mạnh cần xem lại mình

Quốc Việt
Quốc Việt
16/08/2022 09:40 GMT+7

Từ lâu trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn luôn là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam . Việc anh để xảy ra những hành vi phạm lỗi không đáng có ở trận thắng Hoàng Anh Gia Lai khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng.

Trước khi cùng U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân U.23 châu Á 2018, anh đã sớm góp mặt ở đội 1 CLB Hà Nội tại V-League 2015 và cùng năm được HLV Toshiya Miura gọi lên tuyển Việt Nam khi mới 19 tuổi, đá trận giao hữu với CLB Man.City. Sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1,8 m), kỹ thuật chơi bóng tốt và nền tảng thể lực sung mãn... chính ý chí mạnh mẽ đã giúp Duy Mạnh vượt qua chấn thương nặng, để trở lại và là hạt nhân trong các thành công của tuyển quốc gia vài năm qua. Đối với Duy Mạnh, cách chơi bóng mạnh mẽ, không ngại va chạm giúp anh trở thành một trung vệ dập xuất sắc, tạo nên bức tường thép cho hàng thủ tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội.

Pha đạp vào chân Bruno của Duy Mạnh

Chụp màn hình

Còn nhớ, ở vòng chung kết U.23 châu Á tại Thường Châu 2018, Duy Mạnh là một trong những cầu thủ liên tục bị đối thủ gây sức ép nặng nề nhất. Đến nỗi sau mỗi trận đấu cơ bắp hai chân đều cứng lại, không thể bước đi được. Khát khao giúp Duy Mạnh luôn vượt qua mọi khó khăn để ra sân và chiến đấu hiệu quả cho U.23 Việt Nam. Ở AFF Cup 2020 vừa qua, anh cũng đã gãy xương vai, phải nghỉ thi đấu thời gian dài khi lăn xả che chắn cho khung thành đội tuyển.

Sự nổi trội đó của Duy Mạnh là không bàn cãi vì anh vẫn là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam. Nhưng điều gì cũng có hai mặt, và tất nhiên khi luôn thi đấu với tinh thần chiến đấu cao thì cầu thủ có thể dễ dẫn đến những lỗi do quá đà, có thể gây hại cho đội nhà. Điều này từng xảy ra khi tuyển Việt Nam gặp Oman ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 khi Duy Mạnh kéo đối phương để bị phạt đền, và trong trận đại chiến với HAGL cuối tuần qua suýt nữa đẩy CLB Hà Nội vào thế khó nếu trọng tài Ngô Duy Lân xử lý tình huống chính xác, rút thẻ vàng thứ 2 và thổi phạt đền sau tình huống anh đạp thẳng vào chân tiền đạo Bruno. Cách đá đó của Duy Mạnh là không nên có, nhất là trong ngày anh được vinh danh trận đấu thứ 150 cho CLB.

Duy Mạnh nhận thẻ vàng đầu tiên sau lỗi đá xấu với Bruno

Minh Tú

Dẫu biết để cân bằng giữa cách chơi bóng mạnh mẽ và tỉnh táo nói thì dễ nhưng thực hiện được không hề dễ dàng khi tình thế trên sân luôn thiên biến vạn hóa. Duy Mạnh có đủ kinh nghiệm để có cách chơi bóng phòng ngự hiệu quả, thậm chí có thể tiểu xảo khi cần thiết nhằm gây khó cho những trung phong. Nhưng là một trong những cầu thủ giàu bản lĩnh trên sân, thì anh cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì cái đầu lạnh cho bản thân và đồng đội. Dứt khoát không nên tái diễn lối đá dễ phạm lỗi như thế. Đó là điều cần thiết cho giấc mơ đòi lại chức vô địch của CLB Hà Nội ở V-League 2022 và tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.