Duy Mạnh, Đức Chinh không có mặt ở trận gặp Úc và Trung Quốc

02/01/2022 08:47 GMT+7

Chấn thương vai của Duy Mạnh và dây chằng đầu gối của Đức Chinh khiến 2 cầu thủ này khó kịp hồi phục cho trận gặp đội Úc và sau đó là đội Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Từ Singapore trở về Hà Nội được 1 ngày, trưa 1.1.2022, tuyển Việt Nam tiếp tục tập nhẹ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (hiện tại, cơ quan y tế chưa có thông báo chính thức sẽ cách ly trong thời gian bao lâu nên trước mắt, các thành viên vẫn ở trong bong bóng từ khách sạn đến nơi tập và ngược lại). Sau AFF Cup, tuyển Việt Nam gặp bất lợi về nhân sự khi có 2 cầu thủ bị chấn thương do va chạm với cầu thủ Thái Lan. Duy Mạnh cần 4 tuần để hồi phục chấn thương trật khớp vai phải, còn chấn thương dây chằng đầu gối của Đức Chinh gần giống với Minh Vương, cần nhiều thời gian hơn. Không kịp khỏi nên cả Mạnh và Chinh sẽ tạm vắng mặt ở 2 trận đấu vào ngày 27.1 (gặp Úc trên sân khách) và ngày 1.2 (gặp đội Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình).

Ngày 1.1.2022, ông Park và đội tuyển VN tập nhẹ trong cái lạnh buốt của mùa đông Hà Nội

VFF

Sau thời gian cách ly tại Việt Nam, bác sĩ Choi Ju-young cũng sẽ chính thức chia tay đội tuyển để trở về Hàn Quốc. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có ý định tìm người thay thế ông mà thời gian tới vẫn sẽ sử dụng các bác sĩ nội có trình độ cao. Hai nhân vật quan trọng của tuyển Việt Nam ngày 2.1 mới về nước là Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và phụ trách đoàn Đoàn Anh Tuấn vì ở lại Singapore để nhận HCĐ AFF Cup tại lễ trao giải vào tối qua.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, ông Park Hang-seo sẽ có một số điều chỉnh về nhân sự. Có thể, thủ môn Văn Lâm sẽ được tái tập trung vì chấn thương vai của anh đã hồi phục rất tốt và ngày hôm qua, Lâm đã quay trở lại Nhật Bản. Nếu đáp ứng được mọi điều kiện, có thể Lâm sẽ bay từ Nhật Bản sang Úc chờ gia nhập tuyển Việt Nam chứ không đáp chuyến bay về Hà Nội. Sau đó, anh cùng thầy Park và đồng đội di chuyển về Việt Nam để đón tiếp đội Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Ông Park đề nghị các trợ lý giới thiệu những gương mặt mới cho tuyển (nhưng vẫn phải nằm trong danh sách sơ bộ 60 cầu thủ). Có thể, ông Park sẽ cân nhắc việc gọi thêm 2 - 3 cầu thủ U.23 như Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, Trần Văn Đạt. Ở hàng thủ, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn có khả năng được triệu tập. Ông Park chưa đưa ra quyết định cuối cùng vì còn phải họp với Ban huấn luyện và VFF thêm một lần nữa.

Tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Tuyển Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2020 với tổng tỷ số 6-2 sau khi hòa Indonesia 2-2 ở lượt về chung kết diễn ra tối qua. Thua 0-4 ở lượt đi, nhưng tuyển Indonesia vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm với tinh thần không bỏ cuộc. Hy vọng lật ngược tình thế của đội bóng xứ vạn đảo được nhen nhóm khi có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 do công của Ricky Kambuaya. Tuy nhiên, sức mạnh của “Voi chiến” đã được thể hiện với 2 bàn thắng của Adisak Kraisorn (phút 54) và Sarach Yooyen (phút 56), khiến bàn gỡ 2-2 của Egy Maulana Vikri ở cuối hiệp 2 chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Đây là lần thứ 6 tuyển Thái Lan đăng quang trong lịch sử giải AFF Cup sau các kỳ giải năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020, trong đó 4 lần đánh bại Indonesia ở chung kết.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.