Duyệt binh Triều Tiên có số tên lửa ICBM nhiều kỷ lục, khoe tên lửa nhiên liệu rắn mới

Duyệt binh Triều Tiên có số tên lửa ICBM nhiều kỷ lục, khoe tên lửa nhiên liệu rắn mới

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
11/02/2023 06:27 GMT+7

Truyền thông Triều Tiên hôm 9.2 đưa nhiều hình ảnh phô diễn sức mạnh quốc phòng của mình tại một cuộc duyệt binh vào ban đêm với số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tham gia nhiều nhất từ trước đến nay, cùng dấu hiệu về một loại tên lửa nhiên liệu rắn mới.

Theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên vừa đưa một số lượng kỷ lục tên lửa liên lục địa (ICBM) tham dự một buổi lễ duyệt binh ban đêm.

KCNA cũng nhắc tới một tên lửa nhiên liệu rắn mới, mà lâu nay được xem là một mục tiêu chủ chốt trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Tiến bộ này có thể giúp tên lửa hạt nhân của nước này khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn trong một cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự lễ duyệt binh hôm 8.2 cùng con gái, người được xem có thể là một lựa chọn lãnh đạo trong tương lai.

KCNA nói cuộc duyệt binh cho thấy khả năng tấn công hạt nhân "lớn nhất" của Triều Tiên và cũng giới thiệu các đơn vị hạt nhân chiến thuật.

Hình ảnh từ truyền thông Triều Tiên cho thấy có tới 11 tên lửa Hwasong-17, là loại ICBM lớn nhất của Triều Tiên.

Con gái ông Kim Jong-un lại thành tâm điểm chú ý tại duyệt binh lớn của Triều Tiên

Những tên lửa này được cho là có phạm vi tấn công gần như mọi nơi trên thế giới bằng đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên đã đẩy mạnh chương trình tên lửa đạn đạo và phóng các loại tên lửa lớn hơn và tiên tiến hơn bất chấp các nghị quyết và lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.