Elon Musk bị chính hệ thống Twitter 'sửa lưng'

Loan Chi
Loan Chi
15/11/2022 14:36 GMT+7

Vụ việc cho thấy tỉ phú Elon Musk chưa nắm được Twitter - nền tảng mà ông đã bỏ ra hàng chục tỉ USD để được sở hữu nó.

Theo IFLScience, vào ngày 13.11, Ashlee Vance - nhà văn viết cho Bloomberg đã than phiền khi liên kết trên Twitter có ít lượt nhấp chuột. Dòng Tweet này đã bị Elon Musk nhảy vào để "sửa sai" bằng thông tin không chính xác của chính ông.

Trong một tweet (đã bị xóa), Elon Musk viết: "Twitter có số lượng lớn các lần nhấp vào các trang web/ứng dụng khác. Đây là trình điều khiển nhấp chuột lớn nhất trên internet cho đến nay".

Điều này khác xa với sự thật, nền tảng có logo chú chim xanh cung cấp lưu lượng truy cập qua giới thiệu ngang bằng với Pinterest, theo dữ liệu từ dịch vụ phân tích trang web Statcounter.

Sai lầm đó đặc biệt trở nên tồi tệ hơn khi Twitter thêm một bảng điều khiển vào dòng tweet của Elon Musk, giải thích rằng "Người đọc đã thêm ngữ cảnh mà họ nghĩ mọi người có thể muốn biết", đây là một tính năng kiểm tra tính xác thực của cộng đồng trước khi về tay Elon Musk.

Bài đăng được liên kết với một báo cáo về các lượt giới thiệu trên mạng xã hội của Data Reportal, giải thích rằng nguồn lưu lượng truy cập đến từ mạng xã hội lớn nhất vẫn là Facebook.

Theo Statcounter, Facebook mới là mạng xã hội cho lưu lượng truy cập giới thiệu lớn nhất thế giới

chụp màn hình

Data Reportal nói theo số liệu từ Statcount, Facebook thúc đẩy khoảng ba phần tư (74%) lượt giới thiệu trang web truyền thông xã hội toàn cầu. Twitter và Pinterest đứng tiếp theo trong bảng xếp hạng, cả hai chịu trách nhiệm cho khoảng 7,7% tổng số lượt giới thiệu trên mạng xã hội. Dù Twitter được xác định đứng thứ 2, nhưng con số nhỏ hơn tới 10 lần so với Facebook.

Elon Musk đã nhanh chóng xóa dòng giải thích với nhà văn đến từ Bloomberg, tiếp đến đăng nội dung phàn nàn các kỹ sư của Twitter về thời gian tải chậm. Nội dung này được các cựu nhân viên Twitter và những người có chuyên môn trong lĩnh vực cho là vô nghĩa.

Elon Musk chuyển hướng than phiền về tính năng, nhưng cộng đồng phát hiện tính năng 2FA sau đó lại gặp vấn đề

chụp màn hình

Và nhiều người dùng phát hiện sau dòng tweet than thở vì ứng dụng Twitter gọi hơn 1.000 hàm từ xa (RPC), ứng dụng Twitter có vẻ đã bị tắt tính năng xác thực 2 bước (2FA). Nhiều người đã lên tiếng cảnh báo không nên log-out tài khoản Twitter nếu như đã bật 2FA, vì khi đăng nhập lại Twitter sẽ có thể tạm thời không gửi mã xác thực đến họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.