Em gái Lý Hùng: Vướng vào tù tội, tôi mất cả gia đình, sự nghiệp

18/02/2022 13:04 GMT+7

Tham gia chương trình Hạnh phúc ở đâu , diễn viên Lý Hương đã có những trải lòng về khoảng thời gian gặp biến cố ở Mỹ, vướng vào tù tội và mất hết tất cả.

Lý Hương tiếc nuối khoảng thời gian từ bỏ sự nghiệp để đi theo tiếng gọi tình yêu nhưng hụt hẫng vì đánh mất tất cả

btc

Trong cuộc trò chuyện với Cát Tường, diễn viên Lý Hương chia sẻ nhiều về những ngày đầu đến với phim ảnh. Khoảng thời gian đó, cô được ba là nghệ sĩ Lý Huỳnh cùng anh trai Lý Hùng dìu dắt từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Truy nã tội phạm quốc tế, Phi vụ phượng hoàng...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Hương quyết định "bỏ cuộc chơi" để đi theo tiếng gọi tình yêu. Nữ diễn viên tâm sự đó là khoảng thời gian nuối tiếc nhất của mình. "Tôi bỏ hết tất cả để qua Mỹ, lấy chồng, sinh con và vắng bóng suốt mười mấy năm. Lúc đó ba má tôi cũng buồn lắm. Chắc vì lúc nhỏ mình rất mạnh mẽ rồi nông nổi, muốn làm theo ý thích của mình. Thật sự nuối tiếc khi tôi đã bỏ một khoảng thời gian mà mình đang ở đỉnh vinh quang, mọi người đang yêu thích", cô nghẹn ngào.

Em gái Lý Hùng bật khóc nhớ lại khoảng thời gian cay đắng khi vướng vào tù tội, từng phải điều trị trầm cảm

chụp màn hình

Nhớ về khoảng thời gian khủng hoảng cùng cực ở Mỹ khi gia đình tan vỡ, bị giành quyền nuôi con… Lý Hương cho biết nó đã khiến cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ một "công chúa" được gia đình yêu thương, chăm sóc, biến cố xảy đến khiến cô suy sụp. Nữ diễn viên nói nếu mình không cố gắng mạnh mẽ, có lẽ cô đã không vượt qua được.

"Tôi bị trầm cảm, phải đi điều trị tâm lý mấy năm trời. Tôi không ngờ chuyện đã xảy ra như vậy, vì mình lựa chọn nhưng kết quả như vậy nên mình bị hụt hẫng. Tôi tưởng mình bỏ hết tất cả để lựa chọn thì phải hạnh phúc nhưng cuối cùng thì thấy mình đã chọn sai rồi. Lúc đó tôi mất tất cả, tình, tiền... Va vào tù tội, mất con, mất gia đình, mất sự nghiệp. Thời điểm đó tôi ở Mỹ chỉ có một mình, mẹ là người động viên tinh thần tôi... Con gái tôi cũng là động lực để tôi cố gắng vượt qua, chờ ngày được đoàn tụ với con. Sau 12 năm, con gái đã trở về với tôi rồi", cô rơi nước mắt tâm sự.

Lý Hương và con gái không có khoảng cách dù mẹ con nhiều năm xa cách mới được gặp lại

fbnv

Sau khi con gái 18 tuổi, Lý Hương được gặp lại con gái. Cô kể khi đó hai mẹ con cứ ôm nhau khóc suốt mấy ngày. Nhớ lại lời con gái, Lý Hương vẫn không thể giấu được sự nghẹn ngào: "Bé nói là: "Con chờ đợi ngày hôm nay được ở với má mi 12 năm rồi. Ngày hôm nay con hạnh phúc lắm". Thật sự tôi quá may mắn khi có một cô con gái rất thương mình, bé không quên điều gì cả. Bé nhớ hết tình thương của tôi dành cho bé, những chuyện từng ở với tôi từ nhỏ đến khi bé 7 tuổi. Lúc đầu tôi cũng sợ sẽ có khoảng cách vì sau 12 năm mẹ con không gặp nhau, nhưng khi gặp lại bé thương mình lắm".

Không những dành nhiều tình yêu thương cho mẹ, con gái Lý Hương còn ủng hộ cô đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Điều đó khiến nữ diễn viên bất ngờ vì con gái đã trưởng thành và giờ đây giống như một người bạn của mẹ. "Bé nói là: "Má mi hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc". Tôi nói với con rằng mình chỉ nghĩ đến con thôi, không nghĩ đến hạnh phúc riêng. Nhưng bé nói rằng lúc nào bé cũng ủng hộ tôi cả, miễn là "phải qua con nhìn xem người đó thế nào, nếu họ không tốt với má mi thì con không đồng ý". Thật sự tôi cũng có tìm hiểu, mình mở lòng nhưng rất thận trọng và dè dặt. Tôi không suy nghĩ xa vời, đòi hỏi quá nhiều, những gì hiện tại mình đang có thì chấp nhận. Điều quan trọng nhất là tôi muốn gặp một người thấu hiểu mình và có thể chia sẻ với mình, có trái tim nhân ái, thương người", Lý Hương chia sẻ.

Lý Hương tiết lộ con gái ủng hộ mẹ mở lòng để tìm hạnh phúc riêng cho mình

chụp màn hình

Hiện tại, niềm đam mê nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong lòng diễn viên Tây Sơn hào kiệt song cô cho biết phải chọn được kịch bản phù hợp thì mới nhận. Khi từ Mỹ trở về, có rất nhiều đạo diễn mời cô tham gia các dự án phim nhưng Lý Hương phải từ chối vì bận chăm sóc cho nghệ sĩ Lý Huỳnh. Cô tâm sự: "Lúc đó ba đang bệnh rất nặng, tôi không có tâm trí để làm nghệ thuật. Tôi cũng có tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ ba là người mà mình rất yêu thương nên muốn dành thời gian ở bên ba những ngày cuối đời. Tôi ở bên, chăm sóc, lo lắng cho ba, đó là niềm hạnh phúc của tôi, dù có quay trở lại tôi vẫn chọn như vậy. Những tháng cuối đời của ba, tôi là người sát bên ba, đối với tôi thì đó là khoảng thời gian tuyệt vời".

Lý Hương và Lý Hùng rất quấn quýt với nhau và cùng dành thời gian chăm sóc mẹ sau khi nghệ sĩ Lý Huỳnh qua đời

Nói về những kế hoạch nghệ thuật sắp tới, em gái Lý Hùng chia sẻ cô có tham gia các gameshow cùng anh trai, hát tại những chương trình từ thiện... Đặc biệt, mỗi khi tham gia những chương trình thiện nguyện, xây cầu, làm đường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn... khiến cô thấy hạnh phúc vô cùng.

"Đi từ thiện mình mới thấy mình may mắn quá, may mắn hơn rất nhiều người. Cuộc đời mình, những lúc sóng gió ập tới thì mình cứ nhớ đến những người đó. Tôi thấy rằng mình chẳng là gì cả, người ta còn khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần. Tôi đang rất hạnh phúc khi sống trong một gia đình mà mọi người đều yêu thương, hòa thuận và đoàn kết với nhau để cùng chăm sóc mẹ. Hiện tại tôi còn có con gái, đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi", Lý Hương bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.