Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích cuộc duyệt binh nói trên, theo Reuters dẫn lại tuyên bố được Hãng thông tấn KCNA đăng hôm nay 3.10.
Bà Kim còn hạ thấp năng lực của các vũ khí của Hàn Quốc được phô diễn và chỉ trích máy bay ném bom B-1B của Mỹ tham gia cuộc duyệt binh.
Xe tăng K2 của Hàn Quốc tham gia cuộc duyệt binh ở Căn cứ Không quân Seoul ở thành phố Seongnam (Hàn Quốc) ngày 1.10
Ảnh: AFP
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hàn Quốc cũng như Mỹ đối với phát ngôn nói trên của bà Kim.
Trước đó, giới chức quân sự Hàn Quốc cho hay cuộc duyệt binh hôm 1.10 nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Hàn Quốc như một biện pháp răn đe Triều Tiên.
Triều Tiên phát thông điệp cảnh báo mới tới Mỹ
Trong bài phát biểu trước lễ duyệt binh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.
Cuộc duyệt binh hôm 1.10 diễn ra tại Căn cứ Không quân Seoul ở thành phố Seongnam gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc, với sự tham gia của khoảng 5.300 binh sĩ, 340 loại thiết bị quân sự và máy bay.
Một máy bay ném bom B-1B của Mỹ (dưới) bay cùng các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc trong lễ kỷ niệm 75 thành lập Lực lượng vũ trang Hàn Quốc tại thành phố Seongnam (Hàn Quốc) ngày 1.10
Ảnh: Reuters
Một cuộc duyệt binh quy mô nhỏ hơn khác đã diễn ra ở trung tâm thành phố Seoul, thu hút hàng ngàn khán giả, theo Reuters.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn tự hành Chunma của Hàn Quốc trong lễ duyệt binh tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam vào ngày 1.10
Ảnh: AFP
Trước khi cuộc duyệt binh diễn ra ở Hàn Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-il đã cáo buộc Mỹ "phô trương quân sự liều lĩnh" và gây căng thẳng khi gần đây gửi một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Hàn Quốc, sau đó đưa máy bay ném bom B-1B đến tham gia cuộc duyệt binh.
Ông Kim cho rằng việc Mỹ phô trương lực lượng cho thấy sự bất lợi về mặt chiến lược của nước này trên bán đảo Triều Tiên so với Bình Nhưỡng, cũng như "nỗi ám ảnh hạt nhân kinh niên" của Seoul.
Bình luận