Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Mỹ không bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2023 08:11 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm bắn hạ tên lửa thử nghiệm của Bình Nhưỡng sẽ bị xem là "lời tuyên chiến".

Cảnh báo trên của bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, nằm trong một tuyên bố do Hãng thông tấn KCNA đăng hôm nay 7.3, theo Reuters. Bà Kim cũng tỏ dấu hiệu Triều Tiên có thể phóng thêm tên lửa đạn đạo vào Thái Bình Dương. Bà nhấn mạnh: "Thái Bình Dương không thuộc quyền thống trị của Mỹ hay Nhật Bản".

Mỹ và các đồng minh chưa bao giờ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, dù nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không cho phép Bình Nhưỡng thử loại tên lửa này. Tuy nhiên, vấn đề này đã thu hút sự chú ý mới vì Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng thêm tên lửa bay ngang qua Nhật Bản.

Em gái ông Kim Jong-un ra cảnh báo với Mỹ nếu bắn hạ tên lửa Triều Tiên - Ảnh 1.

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 8.2.2023

Reuters

Trong một tuyên bố khác do KCNA đăng hôm nay, người đứng đầu Bộ phận Tin tức nước ngoài tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ "làm trầm trọng thêm" tình hình bán đảo Triều Tiên bằng cách tiến hành một cuộc tập trận không quân với Hàn Quốc hôm 6.3 và lên kế hoạch cho cuộc tập trận Mỹ-Hàn sắp tới.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Mỹ không bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 cho cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc hôm 6.3. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận nhằm thể hiện sức mạnh trước "các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân" của Triều Tiên, theo Reuters.

Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày mang tên "Lá chắn Tự do", bắt đầu vào tuần tới.

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận dự kiến sắp tới mang tính phòng thủ, nhưng Triều Tiên xem đó là một cuộc diễn tập xâm lược.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.