Em gái quyền lực của Chủ tịch Kim Jong-un tái xuất

04/06/2019 13:00 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên, đã lộ diện trước công chúng lần đầu tiên sau hơn 50 ngày vắng bóng, với sự xuất hiện tại sự kiện đồng diễn của Bình Nhưỡng hôm 3.6.

Sự lộ diện của bà Kim Yo-jong một lần nữa xua tan tin đồn từ truyền thông Hàn Quốc cho rằng bà đã bị Chủ tịch Kim Jong-un xử phạt sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Hà Nội vào cuối tháng 2.
Đài KCNA hôm 4.6 đưa hình ảnh cho thấy bà Kim Yo-jong trong trạng thái vô cùng vui vẻ và vỗ tay bên cạnh người anh quyền lực, tham gia sự kiện tại Sân vận động May Day sức chứa 150.000 chỗ ngồi ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Bà ngồi cạnh vợ chồng Chủ tịch Kim Jong-un, một lần nữa khẳng định vị trí không thể lay chuyển bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ông Kim Yong-chol (vòng tròn đỏ) tham gia sự kiện với Chủ tịch Kim Jong-un trước đó Reuters
Một ngày trước đó, Đài KCNA cũng công bố hình ảnh chụp ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Đảng Lao động và nhiều lần phụ trách thương thảo với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, tham gia một sự kiện khác cùng với Chủ tịch Kim Jong-un.
Điều này đã phủ định thông tin do tờ Chosun Ilbo hôm 31.5 loan tải cho rằng ông Kim Yong-chol đang bị lao động khổ sai tại tỉnh Jagang của Triều Tiên.
Yonhap hôm 4.6 cũng “đính chính” ông Kim Hyok-chol, từng là đối tác đàm phán với Đại diện đặc biệt Mỹ Stephen Biegun trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội hồi tháng 2, không bị bắn tại sân bay Mirim trong tháng 3 theo lệnh của ông Kim Jong-un. Thay vào đó, các nguồn tin cho rằng ông này đang bị quản thúc.
[VIDEO] Đặc phái viên hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn sống?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.