Sự ra đi đột ngột của tài tử Paul Walker vào năm 2013 do tai nạn giao thông từng để lại khoảng trống lớn đối với loạt phim hành động Fast & Furious. Thời điểm đó, hai người em của ông là Cody Walker và Caleb Walker đã chấp nhận làm người đóng thế, kết hợp cùng công nghệ CGI để giúp đoàn phim hoàn tất những phân cảnh còn dở dang của nhân vật Brian O'Conner trong Furious 7.
Quyết định rút lui để bảo vệ di sản của Paul Walker
Theo Variety, Cody Walker hiện tại khẳng định cái kết của Brian O'Conner trong phần 7 vốn đã quá đẹp và không nên bị can thiệp thêm. Nam diễn viên chia sẻ anh không còn mong muốn tiếp tục đóng vai trò đại diện cho người anh quá cố trong các dự án tương lai.
Cody cũng nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan đến việc tái hiện hình ảnh của Paul Walker trên màn ảnh nên phụ thuộc phần lớn vào ý kiến của Meadow Walker, là con gái duy nhất của Paul. Theo anh, nếu đội ngũ sản xuất vẫn quyết định đưa Brian trở lại, ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại có thừa công nghệ kỹ xảo CGI, công nghệ AI cùng kho tư liệu hình ảnh chưa từng công bố của Paul Walker để xử lý mà không nhất thiết phải cần đến sự tham gia trực tiếp của anh.
Tham vọng đưa Brian O'Conner trở lại thực chất xuất phát từ Vin Diesel - ngôi sao kiêm nhà sản xuất trung tâm của thương hiệu. Tại sự kiện ô tô Fuel Fest, Vin Diesel từng công khai hé lộ ba điều kiện tiên quyết mà anh đặt ra với hãng phim khi thảo luận về phần phim khép lại hành trình Fast & Furious. Cụ thể, nam diễn viên yêu cầu tác phẩm phải quay trở lại bối cảnh nguyên bản tại Los Angeles, tập trung vào văn hóa xe độ đường phố và quan trọng nhất là màn tái hợp giữa hai nhân vật huyền thoại Dom Toretto và Brian O'Conner.
Hiện tại, phần phim thứ 11 mang tên Fast forever được ấn định thời điểm ra mắt vào tháng 3 năm 2028. Đây được xem là chương kết chính thức cho chuỗi phim kéo dài gần ba thập kỷ. Dù đứng cạnh Vin Diesel trong thời điểm thông báo trên được đưa ra, Cody Walker thừa nhận anh không hề biết trước kế hoạch chi tiết của ê kíp sản xuất dành cho nhân vật Brian O'Conner.
Cody chia sẻ thêm rằng anh thấu hiểu áp lực đè nặng lên vai Vin Diesel khi phải gánh vác trách nhiệm mang đến một cái kết xứng tầm cho một thương hiệu toàn cầu. Sự nghiêm túc và tâm huyết của Vin Diesel dành cho tác phẩm là điều không thể phủ nhận, nhưng việc tái hiện một nhân vật đã gắn liền với tên tuổi của một tài tử quá cố luôn là con dao hai lưỡi.

Brian O’Connor là nhân vật xuất hiện từ những phần đầu tiên của Fast & Furious. Sau sự ra đi đột ngột của tài tử Paul Walker (trái) đội ngũ sản xuất đã để Brian (phải) đóng thế anh trai
ẢNH: AP
Bài toán khó cho phần phim cuối
Từ bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 2001, Brian O'Conner cùng với Dom Toretto đã trở thành hai trụ cột linh hồn tạo nên sự thành công cho bộ phim. Ngay cả khi Paul Walker qua đời, sự hiện diện của Brian vẫn được duy trì qua từng phần phim thông qua những lời thoại gợi nhớ hay các chi tiết ẩn ý nhỏ. Dù vậy, việc đưa một nhân vật xuất hiện trực tiếp bằng công nghệ mô phỏng hình ảnh luôn đối mặt với nhiều luồng tranh cãi trái chiều về mặt đạo đức nghệ thuật và cảm xúc của khán giả. Màn chia tay ở Furious 7 đã thiết lập một tiêu chuẩn quá cao về sự tôn trọng dành cho di sản của Paul Walker. Do đó, bất kỳ sự trở lại nào trong Fast forever nếu không được xử lý tinh tế sẽ rất dễ bị coi là hành động lạm dụng hình ảnh vì mục đích thương mại.
Sự kiên quyết của Cody Walker không chỉ thể hiện thái độ tôn trọng dành cho người anh trai đã khuất mà còn đặt ra một thử thách lớn cho Vin Diesel cùng các nhà biên kịch. Việc tìm ra một giải pháp dung hòa vừa khép lại trọn vẹn chặng đường của thương hiệu, vừa giữ nguyên giá trị cảm xúc của màn chia tay năm xưa sẽ là bài toán quyết định sự thành bại về mặt cảm xúc của Fast forever.
Bình luận (0)