Erling Haaland giải thích lý do khóc như mưa sau trận chung kết Champions League

Giang Lao
Giang Lao
11/06/2023 08:21 GMT+7

Tiền đạo Erling Haaland, người đã đóng góp đến 12 bàn thắng trong hành trình cùng Man City đăng quang Champions League, đã bật khóc nức nở sau trận chung kết thắng Inter Milan 1-0 ngày 11.6.

"Tôi không nhớ lần gần nhất mình đã khóc nhiều như vậy là khi nào trong đời. Tôi mơ được vô địch Champions League. Cuối cùng, ước mơ lớn nhất này đã hoàn thành. Trong một vài ngày tới, tôi mới cảm nhận hết những cảm xúc hiện có và rồi sau đó sẽ suy nghĩ rằng mình có muốn làm điều đó một lần nữa hay không", Erling Haaland nói trên kênh CBS Sports Golazo.

Erling Haaland giải thích lý do khóc như mưa sau trận chung kết Champions League - Ảnh 1.

Erling Haaland bật khóc sau trận chung kết Champions League

AFP

Erling Haaland giải thích lý do khóc như mưa sau trận chung kết Champions League - Ảnh 2.

Và cảm xúc sau khi nhận huy chương vô địch Champions League

AFP

"Tôi thực sự căng thẳng khi bước vào trận chung kết. Tôi cảm thấy quá nôn nao. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất lớn, bởi vì chúng tôi biết rằng, mình có thể giành cú "ăn ba". Vài tuần qua đã thực sự khó khăn về mặt tinh thần, vì vậy để làm được điều đó thật không thể tin được. Đây là mùa giải rất dài và tôi đã có mặt ở đây để giành chức vô địch Champions League. Điều đầu tiên tôi nghĩ là gánh nặng 100 kg trên vai mình đã được trút bỏ. Chúng tôi đã hoàn thành cú ăn ba. Do đó, tôi đã khóc rất nhiều", Erling Haaland chia sẻ.

Erling Haaland cũng nói về gia đình: "Thành thật mà nói, cha mẹ tôi đã đóng một vai trò rất lớn. Tôi chuyển ra ngoài sinh sống vào năm 2017 (bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Molde ở Na Uy) và họ đã ủng hộ tôi kể từ đó. Mẹ tôi ít xuất hiện trước công chúng, chỉ có bố tôi được chú ý nhiều. Họ đưa tôi đi tập luyện và chăm sóc tôi từng buổi ăn. Tôi ăn rất nhiều. Đó là một cuộc sống khá căng thẳng mà họ từng phải trải qua. Thật xúc động khi nghĩ về những hy sinh không chỉ của tôi mà còn của cha mẹ tôi trong 15 năm qua.

Erling Haaland giải thích lý do khóc như mưa sau trận chung kết Champions League - Ảnh 3.

Erling Haaland ăn mừng chức vô địch Champions League

AFP

Và tôi vẫn có thể làm được nhiều hơn nữa. Đừng quên tôi mới 22 tuổi. Hãy nghĩ lại khi tất cả các bạn đều ở tuổi 22. Có rất nhiều điều bạn sẽ học được. Từ khi tôi ký hợp đồng với Dortmund (năm 2020) cho đến bây giờ, đó là một sự khác biệt lớn. Cách tôi suy nghĩ trước và sau các trận đấu, cách tôi thúc đẩy bản thân và cách tôi nói chuyện với người khác. Bạn sẽ có được nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm cho bản thân".

Erling Haaland giải thích lý do khóc như mưa sau trận chung kết Champions League - Ảnh 4.

Erling Haaland cùng bạn gái ăn mừng chức vô địch Champions League

AFP

Trước đó, Erling Haaland sau khi chia tay CLB RB Salzburg đã đến thi đấu cho CLB Borussia Dortmund (Đức) trong khoảng gần 3 mùa giải nhưng chỉ vô địch Cúp nước Đức. Gia nhập CLB Man City mùa này và cầu thủ trẻ người Na Uy đã đoạt được gần như mọi thứ ở cấp CLB với 3 chức vô địch danh giá gồm vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League. Bên cạnh đó, Erling Haaland cũng đoạt các danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và Champions League, cùng danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.