EU cam kết hỗ trợ hơn 2 tỉ euro cho ASEAN

14/11/2017 07:41 GMT+7

“Châu Âu muốn làm mọi thứ trong khả năng để tất cả cùng đạt được thành công ấn tượng trong tương lai”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói.

Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 13.11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cam kết tăng gấp đôi quỹ hợp tác phát triển để hỗ trợ quá trình hội nhập của ASEAN đến năm 2020 lên hơn 170 triệu euro (gần 4.500 tỉ đồng) và “cũng dành hơn 2 tỉ euro trong hợp tác song phương với tất cả các thành viên ASEAN”.
“Châu Âu muốn làm mọi thứ trong khả năng để tất cả cùng đạt được thành công ấn tượng trong tương lai”, tờ The Philippine Star dẫn lời ông Tusk nói.
Vị chủ tịch này cũng cho biết thêm EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khối. 

tin liên quan

Hàn Quốc hướng về ASEAN
Ngày 9.11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố chính sách “hướng Nam mới” nhằm thắt chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á, theo Reuters. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.