EU đầu tư hơn 21,5 tỉ USD vào VN

11/04/2017 12:55 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), tính đến hết quý 1 năm nay có 1.959 dự án từ 24 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đầu tư tại VN còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 21,563 tỉ USD, chiếm 8,5% số dự án của cả nước và chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Các doanh nghiệp EU đã đầu tư vào 18 ngành khác nhau. Đứng đầu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 630 dự án có tổng vốn đầu tư 8 tỉ USD; lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 3,2 tỉ USD và kinh doanh bất động sản đứng vị trí thứ ba với 51 dự án và tổng vốn đầu tư là 2,5 tỉ USD.
Hà Lan là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư vào VN trong khối EU với 282 dự án và 7,6 tỉ USD. Không chỉ đầu tư mạnh, các dự án FDI của Hà Lan vào VN cũng có quy mô vốn bình quân lớn, khoảng 27,1 triệu USD/dự án, cao hơn gấp đôi so với mức bình quân một dự án FDI vào VN là khoảng 13 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.