EU tài trợ liên kết du lịch

05/03/2016 06:59 GMT+7

Mô hình hợp tác phát triển du lịch giữa Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã kéo dài 10 năm, được đánh giá là mô hình điểm và dự án EU rất quan tâm.

Mô hình hợp tác phát triển du lịch giữa Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã kéo dài 10 năm, được đánh giá là mô hình điểm và dự án EU rất quan tâm.

Ngày 4.3, ông Hồ Tấn Cường, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết từ nguồn kinh phí tài trợ 11 triệu USD để thực hiện dự án du lịch có trách nhiệm với xã hội và môi trường của Liên minh châu Âu EU (dự án EU), 3 địa phương ở miền Trung (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) cũng được EU chọn hỗ trợ tư vấn, bao gồm: marketing du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu.
Tại Quảng Nam, từ nay đến tháng 10.2016, dự án EU tập trung tư vấn về marketing du lịch (tiếp thị trực tuyến) và đánh giá hiện trạng biến đổi khí hậu nằm trong quy chuẩn quản lý điểm đến; đồng thời tổ chức hội thảo và kêu gọi tài trợ. Mô hình hợp tác phát triển du lịch giữa Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã kéo dài 10 năm, được đánh giá là mô hình điểm và dự án EU rất quan tâm.
Hoạt động tư vấn marketing du lịch tại 3 địa phương ở miền Trung (thông qua dự án EU tài trợ) đã xác định những sự kiện quảng bá đến thị trường khách quốc tế trong giai đoạn 2016 - 2017, như Đêm phố cổ Hội An, Ngày hội văn hóa Hội An - Nhật Bản, Festival Huế, Đại hội thể thao biển châu Á, Hội chợ du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và MICE… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.