Bằng cách này, EU sẽ cùng với Trung Quốc và Canada áp dụng thuế trả đũa, có nguy cơ đẩy cao căng thẳng trong một cuộc chiến thương mại toàn cầu, khiến hàng hóa đắt đỏ hơn với hàng tỉ người tiêu dùng và đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái.
Khối 27 quốc gia này đang đối mặt với mức thuế nhập khẩu 25% đánh vào thép, nhôm và ô tô, cùng với thuế "đối ứng" 20% áp dụng từ tuần trước lên gần như toàn bộ các mặt hàng khác.
Thuế quan của ông Trump bao phủ khoảng 70% lượng hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ – trị giá tổng cộng 585 tỉ USD vào năm ngoái.
Các mức thuế của Mỹ đối với đồng, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ từ EU cũng có thể sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp với đại diện các ngành bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ tại Điện Elysee ở Paris, Pháp hôm 3.4
ẢNH: REUTERS
Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều phối chính sách thương mại của EU, sẽ đề xuất vào hôm 7.4 một danh sách sản phẩm Mỹ chịu thuế bổ sung nhằm đáp trả thuế thép và nhôm của ông Trump.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại quan điểm khác nhau về cách phản ứng giữa các thành viên EU.
Pháp cho rằng EU cần thực hiện một gói biện pháp vượt xa thuế quan, với đề xuất từ Tổng thống Emmanuel Macron rằng các doanh nghiệp châu Âu nên tạm dừng đầu tư vào Mỹ cho đến khi "mọi thứ được làm rõ".
Ireland, nước có gần 1/3 kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, kêu gọi một phản ứng "cân nhắc và có chừng mực".
Trong khi đó, Ý – nước xuất khẩu lớn thứ ba của EU sang Mỹ – đặt câu hỏi liệu EU có nên trả đũa hay không.
Các biện pháp thuế đối kháng ban đầu của EU sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 9.4.
Bình luận (0)