EU ủng hộ Lithuania trong thương chiến với Trung Quốc

15/02/2022 13:11 GMT+7

AFP ngày 14.2 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Pháp Franck Riester cho biết Liên minh Châu Âu (EU) kiên quyết ủng hộ Lithuania (Litva) trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Pháp Franck Riester

reuters

Phát biểu được ông Riester đưa ra ngày 13.2 sau cuộc họp với các bộ trưởng thương mại EU tại Marseille (Pháp). Theo ông Riester, cuộc họp nhất trí rằng Lithuania đang bị Trung Quốc “cưỡng ép” về kinh tế và EU sẽ đẩy nhanh các kế hoạch giúp khối này có thêm sức mạnh để phản kháng.

Trung Quốc bị cáo buộc cấm vận hàng xuất khẩu của Lithuania và hạ cấp quan hệ ngoại giao để gây sức ép sau khi Lithuania cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius lấy tên là Đài Loan thay vì Đài Bắc.

Vào tháng 1, Ủy ban Châu Âu đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với cáo buộc có các hành vi thương mại phân biệt đối xử đối với Lithuania.

Bộ Quốc phòng Lithuania kêu gọi không dùng điện thoại Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.