EURO 2020: Đội trưởng tuyển Anh và Đức sẽ mang băng tay 6 sắc cầu vồng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/06/2021 19:40 GMT+7

Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane sẽ đeo một chiếc băng đội trưởng 6 sắc cầu vồng để ủng hộ cộng đồng LGBTQ (đồng tính, chuyển giới…) trong trận đấu với Đức ở vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ tối nay (29.6, giờ VN).

Đây sẽ là lần đầu tiên tiền đạo Kane của CLB Tottenham đeo chiếc băng đội trưởng 6 cầu vồng khi thi đấu cho tuyển Anh. Đội trưởng tuyển Đức Manuel Neuer cũng sẽ đeo chiếc băng đội trưởng 6 sắc cầu vồng ở cuộc đấu trên sân Wembley sau khi sử dụng trong mọi trận đấu gần đây. Thủ môn này lần đầu tiên đeo chiếc băng đội trưởng cầu vồng trong trận gặp Latvia vào ngày 7.6 và sau đó là trong 3 trận bảng F EURO 2020 của tuyển Đức gặp Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary.

Thủ môn tuyển Đức, Neuer mang băng đội trưởng 6 sắc cầu vồng ở 3 trận đấu vòng bảng EURO 2020

AFP

UEFA trước đó đã điều tra xem chiếc băng đội trưởng có màu sắc trên được xem như một tuyên bố chính trị hay không trước khi kết luận sẽ không có thủ tục kỷ luật nào, vì Neuer đưa ra "một lý do chính đáng". UEFA đã gây ra tranh cãi khi họ từ chối yêu cầu của thị trưởng Munich, Dieter Reiter về việc sân Allianz Arena được thắp sáng 6 sắc cầu vồng khi tuyển Đức đấu Hungary ở lượt trận cuối vòng bảng.
Kane sẽ hy vọng chiếc băng đội trưởng và xem nó như một “lá bùa may mắn” khi anh khát khao ghi bàn thắng đầu tiên tại EURO 2020. Tuyển Anh chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận ở vòng bảng và Kane chỉ còn là cái bóng của chính mình khi vừa đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh mùa trước.
Chân sút 28 tuổi này cũng là người chiến thắng giải "Chiếc giày vàng” tại World Cup 2018, và anh khẳng định không lo lắng bởi cơn hạn hán bàn thắng bất ngờ của mình tại EURO 2020. "Tôi luôn nói với tư cách là một tiền đạo, bạn phải trải qua những thời điểm khó khăn, mục tiêu trong việc ghi bàn đôi khi không hoàn toàn theo ý bạn. Điều quan trọng nhất đối với tôi là đội chiến thắng trong các trận đấu. Mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng loại, điều mà chúng tôi đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai là bây giờ hãy cố gắng và lọt vào vòng tứ kết, vì vậy, dù tôi có ghi bàn hay không, điều quan trọng nhất vẫn là đội giành chiến thắng”, Kane nói.

Kane đang khát khao ghi được bàn thắng tại EURO 2020

AFP

Tiếp đón tuyển Đức là trận đấu đầu tiên của Anh trên sân nhà Wembley trước đối thủ này sau 25 năm. Tuyển Anh đã đánh bại người Đức để giành quyền vào chung kết World Cup 1966 rồi đăng quang, nhưng sau đó “Tam sư” đã liên tục chịu nỗi thất vọng trước đối thủ này. Sau trận thua ở tứ kết World Cup 1970, thất bại ở trận bán kết World Cup 1990 trên chấm phạt đền vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của người Anh. Lần cuối cùng tuyển Anh thi đấu trên sân nhà trong một giải đấu, Southgate (lúc đó với tư cách là cầu thủ) là kẻ thất bại ở EURO 1996 khi ông đá hỏng quả phạt đền quan trọng khiến “Tam sư” thua trận trên sân nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.