Euro 2020: Kante, Mbappe, Benzema cùng đội tuyển Pháp vẫy vùng ở "bảng tử thần"

05/06/2021 19:00 GMT+7

Nằm trong bảng F được mệnh danh là bảng đấu tử thần tại Euro 2021 gồm 4 đội Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Hungary. Les Bleus được cho là ứng cử viên sáng giá nhất khi đang là nhà đương kim vô địch World Cup 2018.

Sau chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp đối diện với nhiệm vụ tiếp theo, đó là nâng cúp tại vòng chung kết Euro 2020.
Les Bleus xuất sắc đứng đầu vòng loại với thành tích 8 chiến thắng. HLV Didier Deschamps vẫn đang sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc, đội hình này đã đem về cúp vàng thế giới cách đây ba năm cho những chú Gaulois. Điều đáng chú ý nhất ở hàng công tuyển Pháp đó chính là sự trở lại của Benzema sau 6 năm vắng bóng.
Việc gọi lại tiền đạo của Real Madrid được cho là quyết định bất ngờ nhất của HLV Deschamps, bởi có thời gian mối quan hệ của ông và Benzema đã đi tới bờ vực thẳm. Mùa giải vừa qua, Benzema đã ghi được 30 bàn thắng trên mọi đấu trường và dần lấy lại phong độ thăng hoa của mình. Đó có lẽ cũng là lý do HLV trưởng đội tuyển Pháp không thể không chú ý tới anh. Thế nhưng nếu muốn có được suất đá chính thì Benzema cần phải nỗ lực hơn rất nhiều, bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh chính là cầu thủ vừa nâng cúp vô địch Champions League với Chelsea - Olivier Giroud.
Giroud đang là người đang giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Les Bleus với 44 bàn, xếp sau Thierry Henry với 51 bàn.
Griezmann, Dembele và Mbappe cũng đang có phong độ cao. Griezmann đã trở thành cái tên quen thuộc ở vị trí hỗ trợ cho Giroud. Bộ đôi Griezmann - Giroud là bộ đôi đá chính của tuyển Pháp tại Euro 2016 và World Cup 2018. Ở hai giải đấu này, tiền đạo của CLB Barca đều là chân sút tốt nhất và ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới Euro 2016. Với 90 trận đấu trong màu áo tuyển Pháp, Griezmann đã ghi được tới 36 bàn thắng. 
Bên cạnh Griezmann, Mbappe cũng là một cái tên không thể thiếu của Les Bleus. Mbappe được mệnh danh là thần đồng bóng đá khi không chỉ toả sáng trong màu áo PSG mà anh còn sở hữu luôn cúp vô địch World Cup 2018 và nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất khi mới 19 tuổi. Đây được cho là một trong những hàng công cực mạnh tại Euro năm nay.
Sự chú ý ở hàng tiền vệ sẽ đổ dồn về Kante khi anh liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong các trận đấu của Chelsea tại Champions League. Kante ngoài sân cỏ là một người rất rụt rè và hay ngại ngùng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh quyết liệt và mạnh mẽ mỗi khi ra sân.
Ưu tiên số 1 cho trí người gác đền vẫn sẽ là thủ môn Hugo Lloris. Bên cạnh đó, Pháp còn có bộ đôi trung vệ Kimpembe và Varane cùng hai hậu vệ biên đẳng cấp thế giới là Benjamin Pavard và Lucas Hernández. Họ sẽ là những cầu thủ giúp bảo vệ khung thành của thủ môn Lloris.
Với tất cả những gì nêu trên, đội tuyển Pháp sẽ là một đối thủ cực kì khó chơi tại bảng đấu tử thần với những đối thủ Đức, Bồ Đào Nha và Hungary.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.