EURO 2020: 'Màu thiên thanh' tươi tắn

Giang Lao
Giang Lao
30/05/2021 16:55 GMT+7

Tuyển Ý đã thay da đổi thịt đáng kể từ khi HLV Roberto Mancini đến thay thế nhà cầm quân Gian Piero Ventura sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018. Trong hơn 3 năm qua “Màu thiên thanh” nay đã tươi tắn hơn.

Trước hết dù vẫn dựa vào những gương mặt cũ và lớn tuổi như Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Marco Verratti, Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci, nhưng ông Mancini đã bổ sung nhiều nhân tố mới đầy hứa hẹn gồm Manuel Locatelli, Stefano Sensi, Federico Chiesa hoặc Moise Kean… đã dần làm tươi mới hơn trong lối chơi. Tuy nhiên, điểm nhấn làm thay đổi hoàn toàn tuyển Ý từng rất ảm đạm ở vòng loại World Cup 2018 là họ đã nhanh chóng bỏ lại sau lưng sự thất vọng này để hướng tới vòng loại EURO 2020 với một tư thế khác hẳn khi thắng cả 10/10 trận tại bảng J, ghi đến 37 bàn để lọt lưới chỉ 4 bàn. Qua đó, cũng phá luôn kỷ lục cũ của cựu HLV Vittorio Pozzo giai đoạn 1938 và 1939 từng giúp tuyển Ý thắng 9 trận liên tiếp.
Cho đến nay, HLV Roberto Mancini sau hơn 3 năm dẫn dắt tuyển Ý (kể từ tháng 5.2018) đã mang lại một sự tự tin hoàn toàn với tổng cộng 30 trận có thành tích thắng tới 21 trận, hòa 7 và thua chỉ 2. Đặc biệt, kể từ tháng 10.2018, sau trận thua Bồ Đào Nha 0-1 ở UEFA Nations League (mùa 2018 - 2019) và Pháp 1-3 (giao hữu), đến nay tuyển Ý lập thành tích bất bại (thắng 20, hòa 5). Một thành tích không tưởng từ trước đến nay.

HLV Mancini tự tin sẽ đưa ý vào sâu nhất tại Euro 2020

AFP

Những thành quả này khiến Liên đoàn Bóng đá Ý đặt trọn mọi niềm tin vào HLV Roberto Mancini với hy vọng có thể giúp đội tuyển áo màu thiên thanh tìm lại vinh quang, không chỉ ở EURO 2020 (đấu lại từ 11.6 tới với trận mở màn tại bảng A gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Olimpico ở Rome), mà cả sang năm tại kỳ World Cup 2022 hứa hẹn cũng góp mặt trở lại ở vòng chung kết khi mở đầu vòng loại bảng C đã thắng cả 3 trận. Tuyển Ý cũng vào vòng chung kết UEFA Nations League mùa 2020 - 2021 tranh ngôi vô địch vào tháng 10 năm nay khi gặp Tây Ban Nha ở bán kết (tổ chức ở Ý).
Với những nền tảng chắc chắn được xây dựng lại dưới thời HLV Roberto Mancini, tuyển Ý đang hừng hực khí thế hướng tới EURO 2020 với các trận ở bảng A (ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, còn có Xứ Wales và Thụy Sĩ) đều được đấu sân nhà tại Rome là một ưu thế rất lớn để giành suất vào vòng 1/8.
Vì thế, kỳ vọng tuyển Ý vô địch EURO lần đầu tiên kể từ năm 1968 nay cũng được nhen nhóm trở lại sau 2 lần chỉ là á quân ở các kỳ EURO 2000 và 2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.