EURO 2020: Thế giới bóng đá hướng về Christian Eriksen

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/06/2021 01:22 GMT+7

Thế giới bóng đá đã cầu nguyện cho tiền vệ ngôi sao Christian Eriksen của tuyển Đan Mạch sớm ổn định sau khi bất tỉnh trên sân ở cuối hiệp 1 trận gặp Phần Lan thuộc bảng A EURO 2020 diễn ra rạng sáng nay (13.6, giờ VN).

Eriksen bất ngờ gục ngã trên sân ở gần cuối hiệp 1 sau khi bị trúng bóng vào người và không va chạm với ai. Sau khi được trọng tài ra hiệu và quyết định dừng trận đấu để lực lượng y tế khẩn cấp vào sân để thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Euro 2020: Xem kỹ tình huống Eriksen đột quỵ trong trận Đan Mạch - Phần Lan

Bầu không khí trên sân sau đó bao trùm nỗi lo lắng, trong khi các tuyển thủ Đan Mạch đứng vòng quanh nơi bác sĩ hô hấp nhân tạo. Sau đó, Eriksen đã được lực lượng y tế đưa ra sân với đôi mắt mở và thở sau khi được điều trị tích cực trên sân.

Eriksen bất ngờ gục ngã trên sân bất tỉnh

AFP

UEFA sau đó thông báo dừng trận đấu và trong một tuyên bố mới nhất cho biết: "Sau trường hợp khẩn cấp y tế liên quan đến cầu thủ Christian Eriksen của Đan Mạch, một cuộc họp diễn ra với cả hai đội và các quan chức trận đấu và thông tin thêm sẽ được thông báo sau. Cầu thủ này đã được chuyển đến bệnh viện và đã ổn định”, một thông báo của UEFA cho biết.
Sự cố của Eriksen đã thu hút người hâm mộ trên khắp thế giới đang theo dõi trận đấu. Đội bóng cũ của Christian Eriksen là Tottenham ngay sau đó đã đăng tài dòng tin trên tài khoản Twitter mong tiền vệ người Đan Mạch “hãy sớm khỏe lại”.

Eriksen được xem là ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Đan Machj

AFP

Theo báo giới Đan Mạch, tiền vệ 29 tuổi được cho là đã ổn định và đang ở bệnh viện để kiểm tra thêm. Đồng đội cũ của Eriksen, Victor Wanyama, cũng đã gửi những lời cầu chúc tốt lành sau khi bị sốc chứng kiến người bạn gục xuống sân trong trận đấu với Phần Lan. Cầu thủ người Kenya đã chơi với Eriksen ở Tottenham từ năm 2016 đến năm 2020.
Bạn của Christian Eriksen và đồng đội cũ Erik Lamela đã tạ ơn Chúa khi hay tin tuyển thủ Đan Mạch đã ổn định. Cựu tiền vệ của CLB Bolton, Fabrice Muamba, đã gửi lời cầu nguyện tới Eriksen. Cầu thủ 33 tuổi từng bị một cơn đau tim trên sân White Hart Lane năm 2012, và sống sót sau 78 phút điều trị.

Cầu thủ Đan Mạch đã rất lo lắng khi Eriksen được cấp cứu

AFP

Thế giới bóng đá đã nhẹ nhõm phần nào khi Martin Schoots - người đại diện của Christian Eriksen, tiết lộ tiền vệ này “thở và nói được” sau khi cấp cứu bệnh viện ở Copenhagen. Martin Schoots cho hay, ngôi sao của Inter Milan đã tỉnh táo sau khi nói chuyện với cha của anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.