EURO 2020: Tuyển CH Czech sốc khi đội trưởng dính chấn thương trước trận gặp Hà Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/06/2021 13:00 GMT+7

Đội trưởng tuyển CH Czech, Vladimir Darida, vừa thừa nhận anh không biết có thể ra sân ở trận đấu vòng 1/8 gặp Hà Lan diễn ra lúc 23 giờ tối nay (27.6, giờ VN) hay không sau khi dính một chấn thương trong buổi tập.

Tuyển CH Czech, đội đứng thứ 3 bảng D, sẽ đối đầu với đội đứng đầu bảng C là Hà Lan tại Puskas Arena ở Budapest (Hungary) tại vòng 1/8 EURO 2020. "Tôi đang được các bác sĩ và nhà vật lý trị liệu chăm sóc, họ đang cố gắng làm hết sức mình để tôi có thể thi đấu vào ngày mai. Tôi không muốn suy đoán, chúng ta sẽ xem cảm giác của tôi vào ngày mai", Darida phát biểu trong cuộc họp báo hôm 26.6.

Tuyển CH Czech (áo đỏ) rất tự tin khi từng nhiều lần đánh bại Hà Lan ở những trận gần đây

AFP

Nếu tiền vệ đang chơi cho CLB Hertha Berlin vắng mặt, đây sẽ là trường hợp thứ hai trong đội bóng của HLV Jaroslav Silhavy không thể ra sân ở trận gặp tuyển Hà Lan sau khi hậu vệ trái Jan Boril bị treo giò do nhận thẻ vàng thứ hai trong lượt trận cuối bảng D với Anh. Boril nhiều khả năng sẽ được thay bởi hậu vệ Pavel Kaderabek của Hoffenheim hoặc Ales Mateju (Brescia), trong khi Darida có thể nhường chỗ cho tiền vệ Antonin Barak của Verona.
Barak đã thay thế Darida ở trung tâm hàng tiền vệ của tuyển CH Czech trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3, trận mà họ cầm hòa Bỉ 1-1 tại Praha. “Đó là một trận đấu rất hay, và nếu chúng tôi chơi như thế này ở trận gặp Hà Lan, chúng tôi có thể thành công. Barak là một trong những lựa chọn để thay Darida” HLV Silhavy nói.

Tuyển Hà Lan đang hồi sinh trở lại và họ phải chứng mình sức mạnh của mình

AFP

Tuyển CH Czech đã gặp một chút xui xẻo hôm 26.6 khi chuyến bay của họ từ Praha đến Budapest bị hoãn do lỗi cửa máy bay. Darida nói: “Điều đó thật không dễ chịu, nhưng chúng tôi đã phản ứng nhanh. Chúng tôi tập huấn ở Prague, sau đó nghỉ ngơi và đến Budapest trên một chiếc máy bay khác”.
Tiền vệ này cũng nhắc lại những trận thắng của tuyển CH Czech trước Hà Lan trong quá khứ, trong đó có trận thắng 3-2 tại EURO 2004 và sau đó là ở vòng loại EURO 2016 tại Amsterdam. "Chúng tôi có thể sử dụng kết quả đó để làm động lực. Chúng tôi phải chơi tấn công tốt hơn, giữ bóng tốt hơn, bởi tuyển Hà Lan rất giỏi trong việc chơi pressing và đoạt bóng lại sau khi mất”, đội trưởng tuyển CH Czech nhận định. HLV Silhavy, người từng là trợ lý HLV tại EURO 2004, cho biết tuyển CH Czech sẽ có một trận đấu cực kỳ khó trước một đối thủ đã thắng cả 3 trận ở bảng C.

Nóng! Ngôi sao Perisic mắc Covid-19 ngay trước trận Croatia - Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.