Eximbank được ADB vinh danh giao dịch tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao giải 'Giao dịch tài trợ thương mại tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME'. Giao dịch hỗ trợ một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ tiếp cận nguồn vốn thương mại quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò của tài trợ thương mại trong kết nối doanh nghiệp SME với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giao dịch tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME được ADB ghi nhận

Giải "Giao dịch tài trợ thương mại tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME" (Best SME Deal of the Year) được trao cho Eximbank tại lễ trao giải lần thứ 12 của Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng (Trade and Supply Chain Finance Program - TSCFP), thuộc ADB, tổ chức ngày 10.9.2026.

Giao dịch được ADB ghi nhận là khoản tài trợ thương mại dành cho một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu viên nén gỗ. Trong cấu trúc giao dịch, Eximbank đóng vai trò ngân hàng phát hành (issuing bank), J.P. Morgan là ngân hàng xác nhận (confirming bank), với sự bảo lãnh của ADB trong khuôn khổ chương trình TSCFP.

Eximbank được ADB vinh danh giao dịch tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME - Ảnh 1.

Đại diện Eximbank nhận giải Best SME Deal of the Year tại lễ trao giải TSCFP của ADB ở Singapore ngày 10.9.2026

Từ trái sang: ông Roberto Leva (ADB), bà Jing Zhang (J.P. Morgan), ông Vũ Đức Hải (Eximbank) và ông Steven Beck (ADB).

Mô hình hợp tác giữa ngân hàng trong nước, ngân hàng quốc tế và một định chế tài chính phát triển giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động thương mại xuyên biên giới. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đây là yếu tố đáng chú ý khi khả năng tiếp cận nguồn vốn, quản trị rủi ro thanh toán và mở rộng quan hệ với đối tác quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

Theo Eximbank, ADB đánh giá cao cấu trúc giao dịch, hiệu quả phối hợp giữa các bên cũng như tác động của nguồn vốn đối với doanh nghiệp SME Việt Nam. Giao dịch đồng thời cho thấy khả năng phối hợp giữa Eximbank với các định chế tài chính quốc tế trong hoạt động tài trợ thương mại.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng quản trị dòng tiền và tối ưu chi phí, các giải pháp tài trợ thương mại không chỉ cung cấp nguồn vốn cho giao dịch mà còn hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những yêu cầu liên quan đến thanh toán quốc tế, bảo lãnh và kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Việc tham gia các chương trình bảo lãnh quốc tế như TSCFP vì vậy mở thêm cơ hội để ngân hàng trong nước hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tiếp cận các thị trường và đối tác quốc tế.

Từ tài trợ xuất khẩu đến giá trị của chuỗi cung ứng xanh

Điểm đáng chú ý của giao dịch được ADB vinh danh lần này là doanh nghiệp nhận tài trợ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu viên nén gỗ - một sản phẩm sinh khối được sử dụng trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng thay thế.

Theo thông tin từ Eximbank, nguồn vốn không chỉ phục vụ hoạt động xuất khẩu mà còn tạo tác động đến các mắt xích trong chuỗi cung ứng, từ người trồng rừng, đơn vị vận tải đến cơ sở chế biến và xuất khẩu.

Ở góc độ này, tài trợ thương mại không chỉ giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn cho một giao dịch xuất nhập khẩu, mà còn có khả năng lan tỏa đến hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng phía sau doanh nghiệp.

ADB cũng đánh giá cao tác động xã hội của giao dịch đối với chuỗi cung ứng liên quan. Việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu sản phẩm sinh khối được Eximbank xác định phù hợp với định hướng phát triển bền vững trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của ngân hàng.

Ông Vũ Đức Hải, Giám đốc ban Kinh doanh tiền tệ Eximbank, cho biết ngân hàng đang cụ thể hóa thế mạnh truyền thống về tài trợ thương mại cùng quan hệ với hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính toàn cầu thành những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về nguồn vốn và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

"Chúng tôi đã cụ thể hóa thế mạnh truyền thống trong hoạt động tài trợ thương mại, cùng mối quan hệ sâu rộng với hệ thống các ngân hàng và các định chế tài chính toàn cầu thành những giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông Hải chia sẻ.

Theo đại diện Eximbank, giải thưởng của ADB là sự ghi nhận đối với giao dịch, đồng thời tạo thêm động lực để ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ và mang lại giá trị thiết thực, bền vững cho khách hàng.

Đối với nhóm SME, khả năng kết nối giữa ngân hàng trong nước và các định chế tài chính quốc tế có ý nghĩa trong việc mở rộng kênh tiếp cận nguồn lực phục vụ xuất nhập khẩu. Khi tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, doanh nghiệp không chỉ cần vốn mà còn phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về thanh toán, quản trị rủi ro và tiêu chuẩn giao dịch xuyên biên giới.

Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế

TSCFP là chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng của ADB, cung cấp các khoản bảo lãnh và khoản vay được xếp hạng tín nhiệm AAA thông qua mạng lưới hơn 250 tổ chức tài chính đối tác trên toàn thế giới.

Thông qua các công cụ bảo lãnh và tài trợ, chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa quan hệ thương mại, tiếp cận thị trường mới và thúc đẩy giao thương quốc tế với các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á.

Lễ trao giải TSCFP năm nay được tổ chức tại Singapore, quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ hơn 60 tổ chức tài chính toàn cầu và khu vực, gồm các ngân hàng quốc tế, ngân hàng phát triển và các định chế tài chính đối tác của ADB.

Việc một giao dịch dành cho doanh nghiệp SME Việt Nam được lựa chọn tại chương trình cho thấy vai trò ngày càng rõ của các mô hình hợp tác giữa ngân hàng thương mại trong nước với mạng lưới tài chính quốc tế trong hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu.

Với Eximbank, tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế là những mảng hoạt động gắn với quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng. Thành lập năm 1989, Eximbank (HOSE: EIB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam.

Ngân hàng hiện có 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 600 ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới. Mạng lưới này là nền tảng hỗ trợ các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn phát triển mới, Eximbank cho biết tiếp tục củng cố năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, việc kết nối nguồn lực trong nước với các chương trình bảo lãnh và mạng lưới tài chính quốc tế được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.