Facebook 'lan truyền tâm lý thù địch' tại Myanmar

Ngọc Mai
Ngọc Mai
13/03/2018 19:00 GMT+7

Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc cho rằng Facebook đóng vai trò lớn trong việc lan truyền các bài phát biểu mang tư tưởng thù nghịch liên quan đến tình hình người Rohingya tại Myanmar.

Theo tờ The Guardian dẫn lời nhà điều tra Yanghee Lee, Facebook là một diễn đàn lớn và mọi chuyện ở Myanmar lại đang diễn ra qua Facebook, trong đó có những thông điệp mang tính kích động nhằm vào cộng đồng người Rohingya.
Ông Marzuki Darusman, phụ trách nhóm điều tra của Liên Hiệp Quốc về tình hình Myanmar, cũng có chung đánh giá rằng mạng xã hội đã làm trầm trọng thêm những bất hòa, mâu thuẫn và xung đột tại quốc gia Đông Nam Á.
Facebook hiện chưa đưa ra bình luận gì về những cáo buộc trên, tuy nhiên trước đó công ty này tuyên bố sẽ gỡ bỏ những nội dung mang tính thù địch. Facebook cũng nhấn mạnh nếu ai đó liên tục chia sẻ nội dung như vậy, công ty này sẽ tiến hành khóa quyền đăng tải, thậm chí xóa tài khoản của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.