Facebook ra tính năng tìm người an toàn sau vụ khủng bố ở Paris

14/11/2015 11:11 GMT+7

(TNO) Sau vụ khủng bố kinh hoàng vừa xảy ra ở Paris (Pháp), Facebook ngay lập tức tung ra công cụ hỗ trợ giúp người dùng tìm kiếm bạn bè mình trong khu vực bị khủng bố có an toàn hay không.

(TNO) Sau vụ khủng bố kinh hoàng vừa xảy ra ở Paris (Pháp), Facebook ngay lập tức tung ra công cụ hỗ trợ giúp người dùng tìm kiếm bạn bè mình trong khu vực bị khủng bố có an toàn hay không.

Tính năng tìm và thông báo bạn bè có an toàn hay không sau vụ khủng bố tại Pháp của Facebook - Ảnh chụp màn hìnhTính năng tìm và thông báo bạn bè có an toàn hay không sau vụ khủng bố tại Pháp của Facebook - Ảnh chụp màn hình
Theo trang boston, đây là tính năng "kiểm tra an toàn" dành riêng cho thủ đô Paris của Pháp, cho phép người dùng kết nối với bạn bè mình nếu họ đang ở trong khu vực bị khủng bố, để xác định được xem họ có an toàn hay không.

Công cụ này còn có thể giúp người dùng thông báo cho mọi người biết bạn bè của mình có đang an toàn hay không, hoặc khu vực nào đang an toàn để di chuyển. Sau đó, đánh dấu người đó an toàn bằng tùy chọn “Mark Safe”.

Hiện tại, để sử dụng công cụ này người dùng chỉ cần truy cập vào địa chỉ
https://www.facebook.com/safetycheck/paris_terror_attacks. Sau đó, đăng nhập vào bằng tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Đến sáng 14.11, cảnh sát Pháp cho biết các vụ tấn công khủng bố ở Paris làm ít nhất 158 người thiệt mạng, trong đó tại nhà hát Bataclan có 118 người chết do khủng bố ném chất nổ vào con tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.