Facebook, WhatsApp và Instagram bị khởi kiện đòi chia tách

13/12/2020 21:36 GMT+7

Hàng chục tiểu bang và chính phủ liên bang Mỹ cùng nhau khởi kiện Facebook, cáo buộc gã khổng lồ mạng xã hội lạm dụng sự thống trị của nó trên thị trường kỹ thuật số và tham gia vào hành vi phản cạnh tranh.

Đặc biệt, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đang muốn tòa án liên bang ban hành một lệnh cấm vĩnh viễn đối với Facebook, bên cạnh các đề xuất khác như yêu cầu công ty phải thoái vốn tại Instagram và WhatsApp, để chia tách công ty này. Bên cạnh FTC, các tiểu bang cũng đang kêu gọi "chia tay" công ty nếu cần.
Ông Ian Conner, Giám đốc Cục Cạnh tranh của FTC tuyên bố, "mạng xã hội là trung tâm cuộc sống trực tuyến của hàng triệu người Mỹ. Nhưng các hành động của Facebook đã củng cố và duy trì sự độc quyền để phủ nhận mọi lợi ích của sự cạnh tranh. Mục tiêu của chúng tôi là phục hồi lại tính cạnh tranh của Facebook và xóa bỏ hành vi phản cạnh tranh của họ, để giữ cho thị trường phát triển lành mạnh”.

Facebook sẽ phải bán Instagram và WhatsApp?

Theo CNN, các vụ kiện liên tiếp được đưa ra trong nhiều tháng qua góp phần tạo ra những thách thức chưa từng có đối với một trong những tập đoàn truyền thông mạnh nhất tại Mỹ. Các khiếu nại phần lớn nhắm vào việc Facebook mua lại và kiểm soát Instagram và WhatsApp, hai dịch vụ chính trong đế chế truyền thông xã hội của họ. Trước đó, vào năm 2012 Facebook tuyên bố mua lại Instagram với giá 1 tỉ USD, hai năm sau họ tiếp tục thâu tóm WhatsApp trong một thương vụ trị giá lên tới 19 tỉ USD.
Vụ kiện diễn ra khoảng 14 tháng sau khi Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James thông báo văn phòng của bà đang cùng một nhóm luật sư tiến hành điều tra Facebook về các hành vi chống cạnh tranh. Hiện có hơn 40 luật sư tham gia ký vào đơn kiện. Trong khi đó, FTC đã tiến hành cuộc điều tra chống độc quyền của riêng họ đối với Facebook từ tháng 6.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.