Theo nhà phát triển Best Way, trong khi cố gắng thực hiện các nhiệm vụ, có rất nhiều thứ xảy ra xung quanh toán quân mà người chơi điều khiển: hai bên là các đơn vị lính bộ binh khác do máy tính điều khiển cố gắng tấn công quân Đức ở phía trước mặt, các ụ súng máy và xe tăng của cả hai bên thi nhau nã đạn. Khi người chơi ra lệnh tấn công một chiếc xe tăng hoặc một ụ súng máy, toán quân sẽ sử dụng pháo hoặc bazooka bắn hạ các mục tiêu ở cự ly cho phép. Vấn đề sẽ nảy sinh tại đây, nếu hết đạn bazooka, người chơi sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với các đoàn quân thiết giáp về sau nếu như không được tiếp hoặc thu nhặt đạn dược.
Không chỉ là lính bộ binh, Faces of War cũng cho phép điều khiển các loại xe cộ. Người chơi chỉ cần ra lệnh trưng dụng một chiếc xe trống, và toán quân sẽ thực hiện nhiệm vụ đó một cách tự động. Có một màn chơi xảy ra trong chiến dịch D-Day bên bờ biển, khi tìm được được một chiếc xe tăng của quân Đức, toán quân ngay lập tức chiếm các vị trí điều khiển khi có lệnh của người chỉ huy, cũng như bắt đầu di chuyển và nhắm bắn các mục tiêu. Các vụ nổ sẽ làm mọi thứ bắn tung tóe, vương vãi khắp nơi.
Những kỹ năng đặc biệt của từng người lính trong toán quân được thể hiện khác nhau, do đó người chơi có thể ra lệnh cho từng cá nhân, chẳng hạn cho phép lính bắn tỉa khai hỏa từ xa và lính chống tăng dùng bazooka ở cự ly gần, thay vì phải gom tất cả lại và đưa ra lệnh chung. Đặc biệt, người chơi có quyền di chuyển lính bằng phím mũi tên, nhắm và bắn mục tiêu bằng chuột như là một game hành động. Người chơi sẽ có dịp thực hiện những điều đó với ba chiến dịch chính của Faces of War.
Hệ máy: PC
Thể loại: Chiến thuật
Phát triển: Best Way
Phát hành: Ubisoft
Ngày phát hành: Tháng 3/2006
Hoàng Kim Hoàn
Bình luận (0)