FBI: Ông Trump để tài liệu mật lẫn với báo, tạp chí, thư riêng

Khánh An
Khánh An
27/08/2022 07:56 GMT+7

Theo tờ trình của FBI vừa được công bố, cựu Tổng thống Donald Trump để các tài liệu mật lẫn với báo, tạp chí và thư riêng của ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Tờ trình của FBI đã được che lại nhiều phần

reuters

Hãng AP ngày 27.8 dẫn tờ trình về việc xin khám xét nhà của cựu Tổng thống Donald Trump cho thấy 14 trong số trong số 15 thùng lấy đã lấy đi chứa các tài liệu mật, nhiều tài liệu là tối mật, để chung với nhiều báo, tạp chí và thư riêng.

Tờ trình dài 32 trang được Cục Điều tra liên bang (FBI) đưa ra ngày 26.8 đã được che lại rất nhiều phần để bảo vệ sự an toàn của các nhân chứng và quan chức cơ quan thực thi pháp luật, cũng như bảo vệ cuộc điều tra đang tiến hành.

Tuy nhiên, tờ trình đã đưa ra mô tả chi tiết nhất đến nay về những tài liệu của chính phủ được lưu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida trong thời gian dài sau khi ông Trump rời Nhà Trắng.

FBI phát hiện tài liệu "tuyệt mật" trong nhà cựu Tổng thống Trump

Theo các văn bản của tòa án, không có nơi nào tại khu nghỉ dưỡng trên được phép lưu trữ tài liệu mật, dẫn đến việc FBI lục soát tại đây hôm 8.8, một phần dựa trên những tài liệu do Cơ quan Lưu trữ quốc gia lấy đi hồi tháng 1.

Trong số 15 thùng này có 184 tài liệu có dấu mật, 25 tài liệu ở mức tối mật. Một số còn đánh dấu thể hiện việc chứa thông tin từ những nguồn tin nhạy cảm cao.

“Chính phủ đang điều tra hình sự liên quan việc lấy đi và cất giữ trái phép thông tin mật tại những nơi không được phép, cũng như việc che giấu phi pháp hoặc lấy đi những tài liệu chính phủ”, theo FBI viết trên trang 1 của tờ trình.

Tờ trình không đưa ra chi tiết mới về 11 bộ tài liệu mật đã lấy đi hôm 8.8 tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump.

FBI đã nộp tờ trình, còn gọi là bản tuyên thệ, đến một thẩm phán để được lệnh khám xét khu nghỉ dưỡng của ông Trump. Các tờ trình thường chứa thông tin trọng yếu trong cuộc điều tra và lý do cần thiết phải lục soát một nơi nào đó, cũng như nguyên nhân khiến họ tin rằng có khả năng tìm thấy bằng chứng.

Tài liệu này thường giữ kín khi điều tra, nhưng do sự quan tâm của công chúng, thẩm phán Bruce Reinhart hôm 25.8 đã ra lệnh công bố bản sửa đổi của tờ trình.

Tổng thống Biden nói bóng gió

Đài CNN ngày 27.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau khi tờ trình được công khai.

Khi được hỏi về việc cựu Tổng thống Trump khẳng định rằng mình có quyền tổng thống trong việc giải mật tài liệu, Tổng thống Biden nói: “Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tôi đã giải mật mọi thứ trên thế giới. Tôi là tổng thống, tôi có thể làm”.

“Tôi sẽ không bình luận vì tôi không biết chi tiết. Tôi thậm chí còn không muốn biết. Tôi sẽ để Bộ Tư pháp làm điều đó”, ông phát biểu với báo giới.

Trong khi đó, ông Trump và các đồng minh cho rằng tờ trình dẫn đến việc FBI lục soát nhà của ông là do động cơ chính trị, đồng thời cho rằng phần bị che trong tờ trình được đưa ra chỉ ủng hộ thêm những tuyên bố của cựu tổng thống về điều này.

Báo Mỹ nói nhà ông Trump có 300 tài liệu mật, cựu tổng thống muốn ngăn FBI tiếp tục rà soát

Viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump chỉ trích về tờ trình đã giữ lại rất nhiều thông tin khi đưa ra, đồng thời lưu ý rằng tài liệu này không xác nhận ông có giữ tài liệu mật liên quan vũ khí hạt nhân như thông tin trước đó.

Ngoài ra, ông khẳng định luôn hợp tác với Cục Lưu trữ quốc gia và các nhân viên điều tra liên bang trong việc lấy lại các tài liệu của tổng thống được đưa về nhà vào cuối nhiệm kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.