FBI phát hiện tài liệu mật tại nhà cựu Phó tổng thống của ông Trump

11/02/2023 11:51 GMT+7

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 10.2 đã tìm thấy tài liệu mật tại nhà cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ở bang Indiana.

FBI phát hiện tài liệu mật tại nhà cựu Phó tổng thống Mike Pence - Ảnh 1.

Cựu Phó tổng thống Mike Pence trong một bài phát biểu ở bang Virginia hồi tháng 4.2022.

AFP

Theo AFP, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 10.2 đã tìm thấy thêm tài liệu mật tại nhà của cựu Phó tổng thống Mike Pence hai tuần sau khi ông thừa nhận có "một số lượng nhỏ" hồ sơ chính phủ tại nhà mình.

Người phát ngôn của ông Pence, ông Devin O'Malley, đưa ra tuyên bố nói rằng các đặc vụ đã tìm thấy tài liệu trong cuộc khám xét "kỹ lưỡng và không hạn chế" kéo dài 5 giờ, được tiến hành với sự đồng ý của ông Pence tại ngôi nhà của cựu phó tổng thống ở Carmel, bang Indiana.

FBI đã thu hồi "một tài liệu có đánh dấu mật và 6 tài liệu khác không thuộc loại hồ sơ mật mà cố vấn của cựu phó tổng thống không phát hiện ra trong lần xem xét ban đầu", ông O'Malley nói thêm.

Cuộc lục soát diễn ra sau khi ông Pence, người đang cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2024, tháng trước nói rằng một phụ tá đã phát hiện ra các tài liệu mật. Những tài liệu này có thể được mang đi với các tài liệu khác khi ông Pence rời Nhà Trắng vào tháng 1.2021.

Những động thái này diễn ra sau các cuộc khám xét nhà của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều phát hiện các tài liệu mật.

Các cựu quan chức hàng đầu của Mỹ có nghĩa vụ giao nộp tất cả các giấy tờ chính thức từ thời còn ở Nhà Trắng cho Cục Lưu trữ Quốc gia.

"Phó tổng thống đã chỉ đạo nhóm pháp lý của mình tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng thích hợp và hoàn toàn minh bạch trong quá trình đưa ra kết luận của vấn đề này", ông O'Malley cho biết trong tuyên bố.

Phát hiện mới nhất đánh dấu hai ngày sóng gió liên tiếp với cựu phó tổng thống Mỹ. Ông Pence ngày 9.2 được cho là đã nhận được lệnh triệu tập trong một cuộc điều tra liên bang về các nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và vai trò của cựu tổng thống trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.