Federer thua “sốc” Anderson ở tứ kết Wimbledon 2018

12/07/2018 11:15 GMT+7

Đương kim vô địch đơn nam của giải Wimbledon Roger Federer (Thụy Sỹ) đã để thua ngược rất đáng tiếc trước hạt giống số 8 Kevin Anderson (Nam Phi) với tỷ số 2-3 trong trận tứ kết diễn ra vào tối qua (11.7, giờ VN) sau khi dẫn trước 2-0.

Đây là kết quả được xem là bất ngờ rất lớn tại giải. Bởi Federer đang có chuỗi 34 ván thắng liên tiếp tại mặt sân cỏ này. Bên cạnh đó trong 4 lần gặp nhau trước đây của hai tay vợt này, Federer đã toàn thắng trước Anderson. Thậm chí tay vợt người Nam Phi còn chưa thắng nổi Federer một ván đấu nào. Chính vì vậy, mọi dự đoán Federer sẽ không khó khăn để vượt qua trận tứ kết này.

Khi trận đấu bắt đầu diễn ra, mọi dự đoán vẫn đúng khi Federer có liên tiếp 2 ván thắng 6/2 và 7/6 để vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, đến lúc này tay vợt Anderson đã bất ngờ “vùng” lên rất mạnh mẽ để thắng lại ván thứ ba với tỷ số 7/5. Đầy hưng phấn sau ván thắng đầu tiên trước Federer, hạt giống số 8 đã có thêm ván thắng với tỷ số 6/4 để đưa trận đấu về vạch xuất phát và đẩy Federer vào tình thế khó khăn.

Anderson đã có trận thắng đáng nhớ trong sự nghiệp của mình REUTERS

Ở ván quyết định, cả hai đã tạo ra một cuộc rượt đuổi căng thẳng khiến các khan giả phải nín thở. Dù Federer đã có những cơ hội để kết thúc trận đấu, nhưng anh đã không thể tận dụng được. Khi tỷ số của ván đấu này đang là 11-11, thì Anderson đã bất ngờ có được bàn bẻ giao bóng “lịch sử” của Federer để dẫn trước 12-11. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá này, Anderson đã thắng kết thúc trận đấu sau bàn giao bóng của mình để tạo ra một trận thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Với chiến thắng sau 4 giờ 14 phút này, tay vợt 32 tuổi người Nam Phi sẽ có được lần đầu lọt vào đến bán kết tại giải đấu này. Đối thủ tiếp theo của Anderson sẽ là một tay vợt khác cũng lần đầu vào đến vòng bán kết một giải Grand Slam là John Isner (Mỹ, 9), người đã xuất sắc đánh bại Milos Raonic (Canada, 13) với tỷ số 3-1 (6/7, 7/6, 6/4, 6/3) trong trận tứ kết khác.

Niềm vui của Nadal sau trận thắng ngược dòng ở tứ kết REUTERS

Ở nhánh đấu dưới, hạt giống số 2 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã có cuộc lội ngược dòng để đánh bại Juan Martin del Potro (Argentina, 5) với tỷ số 3-2 (5/7, 7/6, 4/6, 6/4, 6/4) để giành vé vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là “đại kình địch” một thời Novak Djokovic (Serbia, 12), người đang có sự trở lại rất ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 (6/3, 3/6, 6/2, 6/2) trước Kei Nishikori (Nhật Bản, 24).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.