FIFA: 3 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đạt thông số cao hơn Mỹ

23/07/2023 11:57 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua rất nhiều thách thức ở lần đầu thi đấu tại World Cup. Dù thua đội Mỹ 0-3 nhưng vẫn có 3 cái tên đạt thông số ấn tượng được FIFA điểm danh.

FIFA: 3 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đạt thông số cao hơn Mỹ - Ảnh 1.

Kim Thanh nhận được lời khen ấn tượng từ FIFA

Đức Đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam rời sân Eden Park với kết quả thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ. Fanpage và tài khoản Twitter của FIFA đã không tiếc lời khen Kim Thanh với dòng khẳng định: "Ngả mũ thán phục trước Trần Thị Kim Thanh".

Cũng theo các thống kê của FIFA, Kim Thanh là cầu thủ đạt điểm cao nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam với 8 điểm. Nếu xét tổng cả 2 đội thì cô chỉ thua Sophia Smith (9,5 điểm, lập cú đúp) cùng Lindsey Horan (8,6 điểm) mà thôi, với đánh giá từ FIFA: "Hiệu suất quá tốt!".

Trên trang chủ FIFA sau đó, Kim Thanh là cầu thủ số 1 trên sân với 26 lần ngăn cản các tình huống có thể thành bàn. Nhưng ngoài cô ra, còn có 2 cái tên khác của đội tuyển nữ Việt Nam đứng số 1 về các thông số của mình.

Đội tuyển nữ Việt Nam khắc phục hạn chế chiều cao tại World Cup như thế nào?

FIFA: 3 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đạt thông số cao hơn Mỹ - Ảnh 2.

Thái Thị Thảo đoạt bóng cầu thủ đội tuyển Mỹ

Đức Đồng

Theo đó, tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân nổi bật với tốc độ trung bình 7,85 km/giờ. Đây là điều có thể hiểu khi nữ tiền vệ này vào sân thay cho Hải Linh từ phút 89, còn rất khỏe khi 2 đội đã cạn sức.

Thêm một gương mặt khác để lại thông số rất ấn tượng là nữ tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo. Cầu thủ số 11 đã chơi trọn vẹn 90 phút với tổng cộng 58 lần thực hiện các pha áp sát để gây sức ép trước tuyến giữa rất mạnh của đội Mỹ.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh chung cùng CĐV

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh chung cùng CĐV

Đức Đồng

Cũng phải thừa nhận ngoài 3 cái tên kể trên của đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Mỹ hoàn toàn vượt trội ở các thông số khác. FIFA ghi nhận các chỉ số xuất sắc, như số đường chuyền (Naomi Girma), tạt bóng (Megan Rapione), sút (Lindsey Horan)...

Sự chênh lệch đó là điều khó tránh khỏi giữa tân binh lần đầu đến với sân chơi đỉnh cao, với đội bóng số 1 thế giới, đang nắm kỷ lục 4 lần vô địch World Cup và đang là nhà đương kim vô địch 2 kỳ World Cup gần nhất.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ

Nhưng xét về tỷ số thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có thể tạm hài lòng, khi vượt qua rất nhiều áp lực và sự bỡ ngỡ ở lần đầu trình diện sân khấu thế giới, tránh được nguy cơ vỡ trận như nhiều CĐV đã lo lắng trước khi vào giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.