FIFA quyết chơi lớn, chi 4 triệu USD tiền thưởng cho FIFA ASEAN Cup: Việt Nam được bao nhiêu?

Hồ Hiền
Hồ Hiền
Chỉ diễn ra trong 12 ngày, mỗi đội thi đấu tối đa 4 trận, FIFA ASEAN Cup mang đến hai chức vô địch (cho hạng 1 và hạng 2), cùng tổng quỹ thưởng dự kiến hơn 4 triệu USD. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với ASEAN Cup truyền thống, vốn kéo dài khoảng một tháng.

Đội vô địch giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ nhận được 1 triệu USD (gần 26 tỉ đồng) tiền thưởng từ FIFA. Con số đó gấp đôi số tiền 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng) mà Liên đoàn Bóng đá ASEAN (AFF) đã trao cho đội tuyển Việt Nam khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ngày 26.10.2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố khởi động giải đấu mới dành cho các đội tuyển Đông Nam Á bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đến tháng 4.2026, FIFA tiếp tục làm rõ thể thức, với 14 đội được chia thành hai hạng đấu. Hạng 1 có 8 đội, hạng 2 có 6 đội.

FIFA quyết chơi lớn, chi 4 triệu USD tiền thưởng cho FIFA ASEAN Cup: Việt Nam được bao nhiêu?- Ảnh 1.

Đội vô địch giải FIFA ASEAN Cup hạng 1 nhận khoản thưởng 1 triệu USD (26 tỉ đồng) trong khi đội đăng quang Hạng 2 sẽ nhận 300.000 USD (gần 8 tỉ đồng) tiền thưởng

ẢNH: FIFA

Bên cạnh mức thưởng "khủng" cho nhà vô địch hạng 1, đội đăng quang Hạng 2 sẽ nhận 300.000 USD (gần 8 tỉ đồng), tương đương mức dành cho nhà vô địch ASEAN Cup 2024 (cách đây 2 năm). Đến ASEAN Cup 2026, AFF đã tăng khoản thưởng này thêm 200.000 USD, lên 500.000 USD.

Chưa dừng lại ở đó, 14 đội tham dự FIFA ASEAN Cup đều được đảm bảo 125.000 USD phí tham dự (khoảng 3,2 tỉ đồng) và có thể nhận thêm tiền thưởng theo kết quả thi đấu; tổng quỹ giải thưởng dự kiến vượt 4 triệu USD (hơn 104 tỉ đồng). Báo The Straits Times cho biết. Việt Nam khi dự giải, cũng giống với các đội khác, được nhận 3,2 tỉ đồng tiền hỗ trợ tham dự.

Hai chiếc cúp tại Indonesia và Hồng Kông

FIFA ASEAN Cup diễn ra từ 24.9 đến 5.10.2026 tại Indonesia và Hồng Kông.

Hạng 1 thi đấu tại Indonesia từ 25.9 đến 5.10, trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta và Si Jalak Harupat ở Bandung. Hạng 2 diễn ra tại Hồng Kông từ 24.9 đến 3.10, trên sân Kai Tak và Mong Kok.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức khá gọn. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết tranh chức vô địch. Hai đội nhì bảng tại Hạng 1 sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Như vậy, mỗi đội chỉ thi đấu từ 2 đến 4 trận, trước khi hoàn tất hành trình tại giải.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Thái Lan

Ở Hạng 1, bảng A gồm Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Bảng B có Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines.

Ở Hạng 2, 6 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor Leste.

Với Việt Nam, mục tiêu trước mắt là giành ngôi đầu bảng B để tiến vào chung kết Hạng 1. Nếu lên ngôi, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sở hữu chiếc cúp đầu tiên của FIFA ASEAN Cup cùng khoản thưởng 1 triệu USD (26 tỉ đồng), chưa kể phí tham dự và các khoản thưởng theo thành tích.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.