Ford hạn chế sản xuất tại các nhà máy Bắc Mỹ do thiếu chip

07/02/2022 15:38 GMT+7

Nhà máy sản xuất ô tô của Ford tại Bắc Mỹ sắp buộc phải tạm thời giảm sản lượng sản xuất của mình do vấn đề thiếu hụt chip toàn cầu liên tục kéo dài.

Theo Engadget, một phát ngôn viên của Ford nói với Reuters vào cuối tuần qua rằng công ty sẽ cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất tại 8 nhà máy của họ trên khắp các quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada. Quá trình ngừng hoạt động bắt đầu vào ngày 7.2.

Trong số các nhà máy bị ảnh hưởng có nhà máy ở thành phố Kansas (Mỹ), vốn là nơi Ford sản xuất F-150, một trong những mẫu xe bán tải phổ biến và mang lại lợi nhuận cao nhất cho hãng.

Hoạt động sản xuất của Ford tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip

Reuters

Đây không phải là lần đầu tiên quá trình sản xuất của Ford bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt chip, và đây cũng không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Vào tháng 9 năm ngoái, General Motors đã tạm thời đình chỉ sản xuất tất cả các nhà máy ngoại trừ bốn nhà máy ở Bắc Mỹ trong bối cảnh thiếu linh kiện. Vào đầu năm, Bộ Thương mại Mỹ đã cảnh báo những hạn chế về nguồn cung liên quan đến chất bán dẫn sẽ kéo dài cho đến nửa cuối năm nay.

Trước các vấn đề thiếu hụt chip diễn ra, các công ty như Ford đều có hành động nhằm giải quyết. Vào tháng 11 năm ngoái, công ty công bố quan hệ đối tác chiến lược với GlobalFoundries để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, tuy nhiên thỏa thuận này cần thêm thời gian để đạt được. Trong tuyên bố với Reuters, Ford cho biết họ hy vọng hoạt động sản xuất của mình sẽ được cải thiện đáng kể trong nửa cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.