Foxconn bị kiểm tra thuế và đất đai

Foxconn bị kiểm tra thuế và đất đai

Phương Thúy
Phương Thúy
23/10/2023 11:59 GMT+7

Foxconn bị kiểm tra thuế và vấn đề sử dụng đất dùng để xây nhà xưởng. Ngoài ra, một số công ty con của Foxconn cũng bị điều tra do nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nhà cung ứng lớn nhất của Apple là Foxconn đang bị kiểm tra thuế tại một số công ty con, do bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Foxconn cũng bị kiểm tra liên quan đến vấn đề sử dụng đất dùng để xây nhà xưởng.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra về việc sử dụng đất của các doanh nghiệp của Foxconn ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc và những nơi khác. Cơ quan chức năng không nói rõ về nội dung kiểm tra cũng như thời gian.

Ông Trương Văn Sanh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Đài Loan thuộc Đại học Hạ Môn, nói với Thời báo Hoàn cầu rằng các cuộc kiểm tra thuế và sử dụng đất đều xuất phát từ nghi ngờ doanh nghiệp vi phạm luật pháp và quy định. Đây là một thủ tục bình thường của cơ quan chức năng.

Theo ông Trương, các công ty con của Foxconn có nghĩa vụ tích cực hợp tác trong cuộc kiểm tra. Nếu thực sự có hành vi vi phạm luật pháp, họ nên nhận sai, chấp nhận hình phạt và thúc đẩy khắc phục.

Foxconn cung cấp khoảng 70% sản lượng iPhone toàn cầu và là nhà sản xuất theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp Đài Loan này đang muốn đa dạng hóa sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc sau những gián đoạn sản xuất do Covid-19 và căng thẳng địa chính trị.

Trong đó có thể kể đến nhiều thỏa thuận đầu tư tại Ấn Độ. Ấn Độ đóng góp 10 tỉ USD doanh thu hàng năm của Foxconn, chiếm 4,6% trong tổng doanh thu 216 tỉ USD năm 2022 của công ty.

Tại Việt Nam, tổng mức đầu tư của Foxconn đã lên tới hơn 3 tỉ USD, tập trung tại Quảng Ninh, Bắc Giang và Nghệ An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.