G7 quyết tâm chống lại hành động thay đổi nguyên trạng, nhắm vào Nga và Trung Quốc

17/04/2023 18:51 GMT+7

Ngoại trưởng các nước G7 đã đồng ý tăng cường hợp tác ngăn chặn Nga né tránh trừng phạt và mua vũ khí từ bên ngoài, cũng như chống lại các hành động làm thay đổi nguyên trạng, bao gồm ở Ukraine và ở eo biển Đài Loan.

G7 quyết tâm chống lại hành động thay đổi nguyên trạng, nhắm vào Nga và Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng các nước G7 cùng đại diện đối ngoại EU tại Karuizawa, Nhật Bản, ngày 17.4

REUTERS

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 17.4 cho hay các nhà ngoại giao hàng đầu 7 nước công nghiệp phát triển, tức G7, đã cam kết "tăng cường, phối hợp đầy đủ và thực thi" các lệnh trừng phạt chống lại Nga, động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine trong xung đột đang diễn ra, theo hãng tin Kyodo.

Ngoại trưởng các nước G7 - bao gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý - cùng với cao ủy về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục gặp nhau trong ngày thứ hai của hội nghị kéo dài 3 ngày, tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa thuộc tỉnh Nagano của Nhật Bản. Đây là cuộc gặp quan trọng nhằm chuẩn bị cho hội nghị của các nhà lãnh đạo G7 vào tháng tới.

Trong thông cáo báo chí được phát đi hôm 17.4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các ngoại trưởng G7 "đồng ý tăng cường phối hợp để ngăn chặn và đáp trả việc (Nga) trốn tránh các biện pháp trừng phạt, cũng như việc bên thứ ba cung cấp vũ khí cho Nga".

Trong bối cảnh phương Tây cáo buộc máy bay không người lái (UAV) tấn công của Iran được sử dụng ở Ukraine, các ngoại trưởng G7 đã yêu cầu Tehran ngừng hỗ trợ cho quân đội Nga. Tehran vốn đã nhiều lần phủ nhận việc bán UAV cho Nga, trong khi Moscow không công khai thừa nhận việc này.

Nga huấn luyện phi công Su-25 Belarus triển khai vũ khí hạt nhân

Ngoài ra, G7 và EU cũng lên án tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng trước rằng nước ông sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, nước có biên giới với cả Nga và Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, người chủ trì cuộc họp, cho biết G7 sẽ thể hiện "quyết tâm mạnh mẽ" trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. "Chúng tôi sẽ kiên quyết bác bỏ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, bao gồm cả hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, cũng như việc nước này đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân", ông nói.

Ông Hayashi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc G7 tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển, bao gồm các bên đến nay vẫn giữ quan điểm trung lập về xung đột ở Ukraine và không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Tiếp tục thảo luận về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng, các ngoại trưởng G7 đồng ý sẽ đẩy mạnh can dự với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Cạnh tranh giữa các cường quốc đang gia tăng tại khu vực vốn từng được xem là sân sau của các đồng minh Mỹ như Úc và New Zealand.

Tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan sau khi Trung Quốc tập trận

Trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên ngày 17.4, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các ngoại trưởng G7 sẽ đứng lên chống lại "bất cứ hành vi cưỡng bách" hoặc nỗ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở eo biển Đài Loan, theo tường thuật của Reuters.

Phát biểu được đưa ra cùng ngày Hải quân Mỹ thông báo một tàu khu trục của họ đã di chuyển qua vùng biển nhạy cảm ngăn cách Đài Loan và Trung Quốc đại lục vào ngày 16.4. Động thái diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc kết thúc tập trận quanh hòn đảo nhằm đáp trả việc nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Mỹ.

Cùng với chiến sự ở Ukraine, Trung Quốc đã trở thành chủ đề chính của hội nghị ngoại trưởng G7. Trong cuộc họp hôm 16.4, các nhà ngoại giao hàng đầu G7 đã nhất trí về việc chung tay đối phó với các thách thức khác nhau tại khu vực, bao gồm Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo bên lề hội nghị ngày 17.4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cáo buộc Trung Quốc áp dụng luật của riêng nước này thay vì luật pháp quốc tế. "Trung Quốc đang vờ như không có quy tắc nào mặc dù họ đã phê chuẩn (các quy tắc đó)", bà Baerbock nói. Ngoại trưởng Đức vừa gặp người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh tuần trước.

Tổng thống Putin tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ca ngợi hợp tác quân sự

Bắc Kinh chưa lập tức lên tiếng về những cáo buộc và tuyên bố mới nhất từ các ngoại trưởng G7.

Một tuyên bố chung dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày cuối cùng của hội nghị ngoại trưởng G7. Các cuộc thảo luận liên quan sẽ được phản ánh tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G7, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại thành phố Hiroshima ở miền tây Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.