Gã khổng lồ ngành vận tải Mỹ đóng cửa sau 99 năm hoạt động

Khánh Như
Khánh Như
31/07/2023 12:55 GMT+7

Yellow, một trong những doanh nghiệp vận tải đường bộ lâu đời nhất và lớn nhất của Mỹ đã buộc phải đóng cửa vào cuối tuần qua.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh công ty Yellow phải gánh một khoản nợ lớn, cộng thêm việc kinh doanh đình trệ sau hàng loạt cuộc sáp nhập, theo tờ The Wall Street Journal hôm nay 31.7.

Công ty 99 tuổi này được biết đến với dịch vụ giá rẻ và có hơn 12.000 xe tải vận chuyển hàng hóa trên khắp đất nước. Đội xe của Yellow đã vận chuyển sản phẩm cho các hệ thống cửa hàng như Walmart, Home Depot và nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn trên khắp nước Mỹ.

Gã khổng lồ trong ngành vận tải Mỹ đóng cửa sau 99 năm hoạt động - Ảnh 1.

Xe tải chuyển hàng của Yellow

YELLOW

Tuy nhiên, dù đã vượt qua nhiều đối thủ, Yellow không thể đảm bảo dịch vụ ổn định cho khách hàng hoặc lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Công ty đã gửi thông báo tới khách hàng và nhân viên cho biết họ sẽ ngừng mọi hoạt động vào trưa 30.7. Yellow đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản và cũng như đàm phán để bán bớt toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh, theo hãng tin Reuters.

Quyết định này đã đe dọa gần 30.000 việc làm. Trước đó, hàng trăm nhân viên đã bị sa thải vào ngày 28.7, khi công ty thông báo ngừng nhận đơn hàng mới.

Đây sẽ là sự sụp đổ lớn nhất về doanh thu và việc làm đối với ngành vận tải đường bộ vốn hay thay đổi của Mỹ. Nhiều khách hàng đã chuyển hàng hóa của họ sang các đối thủ của Yellow trong những tuần gần đây. Các công ty này cho biết số đơn hàng của họ đã tăng vọt vào tuần trước.

Ông Chris Sultemeier, thành viên hội đồng quản trị của Yellow, bày tỏ sự tiếc nuối về việc đóng cửa, bởi còn 1 năm nữa là kỷ niệm 100 năm thành lập của công ty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.