• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Gác bất hòa để liên thủ

23/09/2022 15:20 GMT+7

Bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ đang diễn ra ở New York, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp nhau.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Văn phòng đối ngoại nội các nhật bản

Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ lên nắm quyền, dù trước đó cả hai phía đều bác bỏ khả năng có cuộc gặp song phương này. Lần gặp gần đây nhất giữa lãnh đạo hai nước là cách đây hơn 3 năm ở

Trung Quốc

trong dịp họp cấp cao ba bên, và người tham dự phía Nhật Bản và Hàn Quốc khi đó đều là những người tiền nhiệm trực tiếp của ông Yoon và ông Kishida.

Có thể thấy mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul trong mấy năm vừa qua không được suôn sẻ và hiện phải có tác nhân nào đó tác động buộc hai bên cùng phải thoát ra để tạm gác bất hòa mà đi vào hòa giải với nhau.

Tác nhân ấy là biến chuyển của thời thế. Ông Kishida và ông Yoon đều mới lên nắm quyền nên có thể gây dựng sự khởi đầu mới cho bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương dễ dàng hơn hai người tiền nhiệm của họ cả về đối nội lẫn đối ngoại. Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc CHDCND Triều Tiên, cũng như của chính hai nước này với Trung Quốc và Triều Tiên đều không được tốt đẹp.

Triều Tiên đã công khai luật hóa quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ và khẳng định không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân. Mỹ cần Nhật Bản và Hàn Quốc hơn bao giờ hết để đối phó Trung Quốc và Triều Tiên. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cần Mỹ tương tự. Cho nên sự cần thiết phải liên thủ với nhau hiện trở nên bức bách hơn đối với Tokyo và Seoul. Ngoài ra, ông Kishida và ông Yoon vì phải tranh thủ Mỹ nên không thể để Tổng thống Joe Biden khó xử khi hội kiến hai người này ở New York. Thực tại quyết định tương lai chứ không phải ngược lại.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.