Galaxy Note 7 sẽ bị khóa mạng nếu người dùng không chịu trả máy

05/11/2016 11:52 GMT+7

Samsung sẽ triển khai những biện pháp cứng rắn hơn, nếu người dùng không tham gia vào chương trình thu hồi Galaxy Note 7.

Theo Techcrunch, Samsung vừa ra thông báo sẽ khóa lại việc truy cập mạng di động đối với những mẫu Galaxy Note 7. Trong đó, thị trường đầu tiên triển khai chính sách này là New Zealand và thời hạn cuối cùng để người dùng trả máy là 18.11.
Như vậy, sau thời gian nói trên những mẫu smartphone Galaxy Note 7 tại New Zealand sẽ không sử dụng mạng di động, và máy chỉ có thể thực hiện những tác vụ đơn giản như nghe nhạc, xem phim, chơi game...
Động thái này của Samsung là nhằm muốn thúc đẩy người dùng tham gia vào chương trình thu hồi Galaxy Note 7, đang được Samsung triển khai trên phạm vi toàn cầu.
Rất có thể, sau New Zealand thì Samsung sẽ tiếp tục áp dụng chính sách này đến các thị trường khác.
Tại thị trường Việt Nam, Samsung đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để khuyến khích người dùng tham gia vào chương trình thu hồi Galaxy Note 7, bao gồm cả việc nhắn tin đến từng khách hàng đã mua máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.