Game Flappy Bird sẽ 'không bao giờ' có NFT

26/09/2024 09:09 GMT+7

Sau những chỉ trích liên quan đến tiền số, dự án hồi sinh Flappy Bird tuyên bố game "không bao giờ có NFT" nhưng sẽ có "tùy chọn tích hợp Web3".

"Chúng tôi đang thiết kế những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người chơi Flappy Bird. Lối chơi truyền thống được yêu thích vẫn giữ nguyên nhưng giờ đây bạn sẽ có thêm tùy chọn để dùng các tính năng Web3. Những người không có ví tiền số vẫn có thể chơi và game sẽ không bao giờ có NFT", đại diện dự án hồi sinh game Flappy Bird viết trên X (Twitter cũ), hôm 24.9.

Người phát ngôn của dự án nói trên Cointelegraph rằng game sẽ tích hợp thêm yếu tố Web3 khi chơi trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Tuy nhiên, người dùng được quyền lựa chọn tham gia vào không gian Web3 hoặc chỉ chơi đơn thuần, không cần liên kết với ví điện tử.

"Sẽ có những phiên bản mới trong tương lai không mã hóa trên nền tảng di động. Tất cả đều miễn phí", người phát ngôn của dự án nói.

Game Flappy Bird sẽ 'không bao giờ' có NFT- Ảnh 1.

Game Flappy Bird được thông báo hồi sinh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mô hình kiếm tiền của game sẽ dựa vào giao dịch trong ứng dụng. Nhóm phát triển dự kiến bán các tùy chọn về năng lượng, vật phẩm giúp thay đổi quỹ đạo, tốc độ bay để cải thiện trải nghiệm chơi game. Phiên bản Flappy Bird được hồi sinh vẫn sẽ có quảng cáo. Người dùng được tùy chọn xem để có thêm quyền lợi như hệ số nhân điểm hoặc tắt nếu không cần.

Phiên bản mới của Flappy Bird sẽ được xây dựng dưới dạng mini app trên Telegram. Đây là xu hướng tiếp thị Web3 mới trong thời gian gần đây. Các dự án thường phát hành game trên Telegram để thu hút người dùng vào dự án.

Đầu tháng 9, nhà nghiên cứu Varun Biniwale đã tìm thấy những trang ẩn trên website của Flappy Bird. Các thông tin cho thấy game có liên quan đến tiền mã hóa. Thậm chí một phiên bản chơi thử cũng được phát hiện, bảng xếp hạng có những cái tên quen thuộc trong thị trường tiền số. Mô hình play to earn (chơi game để kiếm tiền) được tìm thấy cùng token mang tên FLAP.

Ban đầu, một số nhà phân tích đồn đoán game sẽ được xây dựng trên nền tảng blockchain Solana. Tuy nhiên nhà phát triển dự án đã tiết lộ blockchain họ chọn là TON (The Open Network), được liên kết với Telegram. Game đang chạy một chiến dịch mang tên "flap to earn" (vẫy tay để kiếm tiền). Dự án hứa hẹn sẽ có một đợt airdrop (phân bổ tiền mã hóa miễn phí) trong tương lai.

Game Flappy Bird sẽ 'không bao giờ' có NFT- Ảnh 2.

Các nhà phát triển mới của Flappy Bird dự kiến một đợt airdop cho cộng đồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhóm đứng sau dự án hồi sinh game huyền thoại này là Flappy Bird Foundation. Theo thông tin đăng tải, đây là những người hâm mộ trung thành của game Flappy Bird. Sau khi Nguyễn Hà Đông gỡ game sau 9 tháng phát hành vào năm 2014, công ty Gametech Holdings đã giành được quyền sở hữu bản quyền. Sau đó Flappy Bird Foundation mua lại bản quyền này và bắt đầu kế hoạch hồi sinh game. Một số nguồn tin cho biết người đứng đầu nhóm này là Michael Roberts, hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và NFT.

Ban đầu Flappy Bird Foundation cho biết sẽ đưa game trở lại nền tảng iOS và Android vào năm 2025. Thông tin này nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi một số chuyên gia phát hiện trò chơi có liên quan đến tiền số và bị nghi ngờ là chiêu trò bán NFT, nhiều người đã "quay xe".

Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của game đình đám một thời sau đó cũng lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến sự tái xuất của Flappy Bird. Trên X, Nguyễn Hà Đông khẳng định: "Tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với trò chơi của họ. Tôi không bán bất cứ thứ gì và cũng không ủng hộ tiền điện tử".

Việc Flappy Bird tái xuất và có liên quan đến các dự án Web3, tiền số đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng. Game huyền thoại này từng một thời làm mưa làm gió khắp thế giới nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ. Nhiều người vẫn mong chờ Flappy Bird quay lại và sẵn sàng thử ở các phiên bản mới, tuy nhiên số khác tuyên bố họ sẽ không bao giờ chơi nếu game có liên quan đến tiền số.

Theo thông tin từ Flappy Bird Foundation, trò chơi gốc đã thu hút hơn 100 triệu người chơi, đồng thời rất nhiều "phiên bản nhái" cũng xuất hiện. Trước đó, Nguyễn Hà Đông từng tiết lộ trò chơi đã thu về cho anh 50.000 USD/ngày từ quảng cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.