'Game thủ' Công Phượng xếp sau Hồng Duy, Tuấn Anh

04/12/2014 07:51 GMT+7

(TNO) Công Phượng là cầu thủ trẻ được chú ý nhất trên sân cỏ Việt Nam lúc này nhưng ở lĩnh vực đá bóng điện tử trên máy Play Station, cầu thủ người xứ Nghệ vẫn không thể so với một số đồng đội cùng lứa.

(TNO) Công Phượng là cầu thủ trẻ được chú ý nhất trên sân cỏ Việt Nam lúc này nhưng ở lĩnh vực đá bóng điện tử trên máy Play Station, cầu thủ người xứ Nghệ vẫn không thể so với một số đồng đội cùng lứa.

>> HLV Guillaume tìm sự cân bằng cho Công Phượng và đồng đội
>> Công Phượng và đồng đội đủ sức chơi tại V-League
>> Học viện HAGL Arsenal JMG tìm Công Phượng, Tuấn Anh... mới

Hồng Duy tranh thủ chơi game online giải khuây sau giờ ăn cùng với Đức Lương
Hồng Duy tranh thủ chơi game online giải khuây sau giờ ăn cùng với Đức Lương

“Ở Học viện HAGL Arsenal JMG, nếu xét về “trình” đá Play Station tôi nể nhất vẫn là Tuấn Anh và Hồng Duy. Công Phượng chơi cũng rất tốt, nhưng tôi thấy vẫn không thể bằng 2 cậu kia”, trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Hữu Trí nhận xét.

Bản thân trợ lý Hữu Trí cũng là người đam mê trò chơi điện tử và hiện đang đứng top 50 FIFA Online Server TP.HCM. Ở khu vực tĩnh lặng và biệt lập như Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), trò chơi điện tử như Play Station, FIFA Online hoặc một số game đánh màn online là thú giải trí rất phổ biến.

Mạnh mẽ trên sân bóng, Lê Đức Lương cũng là một tay game có nghề
Mạnh mẽ trên sân bóng, Lê Đức Lương cũng là một 'game thủ' có nghề

Không chỉ Play Station, Hồng Duy cũng là một 'game thủ' khá thiện chiến. Anh thường cùng với "đối tác cùng phòng" Đức Lương nối mạng và chiến các game như Củ hành mỗi khi rảnh rỗi. Thậm chí, tiền vệ người Bình Phước còn sắm hẳn một chiếc máy tính xách tay cấu hình khá mạnh chuyên trị chơi games từ PES, FIFA đến Củ hành...

Tại Hàm Rồng, thông thường các cầu thủ sẽ rủ nhau đấu vài trận bóng trên máy sau giờ ăn, trước khi nghỉ trưa. Có điều thú vị là hầu hết cầu thủ đều thích chọn đội Arsenal và chơi rất điệu nghệ, không khác gì lối đá ngoài đời của đội bóng nước Anh.

Bầu Đức là người rất quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của các cầu thủ. Dự kiến đầu tháng 1.2015 ông sẽ khánh thành khu giải trí mới, gồm 2 bàn billiard, 2 bàn bóng bàn, 2 bàn bi lắc để các cầu thủ giải khuây sau mỗi buổi tập. Tòa nhà này, kết hợp với thư viện sách ngày một đầy đặn sẽ giúp đời sống tinh thần của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... ngày một phong phú.

Bài, ảnh: Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.