Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

23/04/2014 13:14 GMT+7

Trò chơi sẽ được đưa ra thị trường New Zealand để thử nghiệm và đón nhận phản hồi trước khi tiến hành Alpha Test lần cuối tại Canada sau đó.

Ngày 21.4.2014, tựa game mobile Face to zombie do VNG phát triển đã chính thức phát hành trên Google Play, thị trường New Zealand. Theo thông tin từ nhóm phát triển sản phẩm, đây chỉ là bước đầu trong chiến dịch đưa trò chơi ra thị trường quốc tế.

Game Face to zombie lấy bối cảnh tương lai giả tưởng, khi dịch xác sống đã tràn ngập các vùng đất của con người. Với lượng vũ khí ít ỏi trong tay, người chơi sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công liên tục của lũ zombie có cấp độ ngày càng tăng qua những trận chiến. Với lối chơi đơn giản cùng điều khiển quen thuộc dễ tiếp cận của dòng game FPS trên mobile, gamer sẽ rất nhanh chóng thích ứng với trò chơi.

Theo tiết lộ của một thành viên trong nhóm phát triển, điều khiển trong phiên bản hiện tại của Face to zombie là thành quả đúc kết sau nhiều lần thay đổi, thử nghiệm suốt 9 tháng phát triển trò chơi. So với phiên bản đầu tiên, cách điều khiển của game hiện tại đã đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Ngoài tinh giản phần điều khiển trong trò chơi, nhóm thiết kế sản phẩm cũng xây dựng nên hệ thống điều chỉnh luồng tấn công của zombie. Theo đó, tùy thuộc vào phản ứng của người chơi, các đợt tấn công, vị trí xuất hiện của zombie sẽ thay đổi thích hợp đủ để khiến người chơi phải đau đầu nhưng vẫn không mất đi cảm giác “sướng” khi “headshot” zombie. Nhìn chung, Face to zombie là trò chơi rất dễ làm quen nhưng cũng rất khó giỏi - điều luôn thấy trong những sản phẩm có tiềm năng thành công.

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Theo anh Chiêm Minh An, trưởng nhóm phát triển sản phẩm Face to zombie tiết lộ, trò chơi được xây dựng với mục tiêu là thị trường nước ngoài ngay từ đầu. Chính vì vậy, toàn bộ gameplay, hình ảnh, âm thanh của trò chơi đều được nghiên cứu và học hỏi phong cách những sản phẩm cùng loại đã thành công trên thế giới. Chính vì vậy, hình ảnh hay âm thanh của trò chơi đều phải đạt đến chuẩn nhất định của thế giới thì trò chơi mới được phép “xuất xưởng”. “Hiện tại, Face to zombie có thể tự tin là không thua kém so với các sản phẩm khác trên thị trường quốc tế về mặt hình ảnh và âm thanh” - anh An cho biết.

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Theo kế hoạch của đội ngũ vận hành sản phẩm, trò chơi sẽ được đưa ra thị trường New Zealand để thử nghiệm và đón nhận phản hồi trước khi tiến hành Alpha Test lần cuối tại Canada một thời gian nữa. Các lỗi hiện tại cũng sẽ được khắc phục trong khoảng thời gian test “hậu kỳ” này.

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Game Việt Face to zombie xuất khẩu sang New Zealand

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.