Gần 1.700 máy tính bảng cho học sinh Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn

31/12/2021 07:22 GMT+7

Các thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang đã ủng hộ 1 ngày lương với tổng số tiền 4,125 tỉ đồng để mua máy tính bảng tặng học sinh học trực tuyến .

Ngày 30.12, Sở GD-ĐT Kiên Giang tổ chức trao tặng máy tính bảng cho đại diện các phòng GD-ĐT và nhà trường để đưa về trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình “Máy tính cho em” từ nguồn vận động của địa phương.

Đại diện các phòng GD-ĐT trong tỉnh Kiên Giang nhận máy tính bảng để trao cho học sinh

XUÂN LAM

Theo đó, từ khi bắt đầu phát động chương trình “Máy tính cho em”, Sở GD-ĐT Kiên Giang đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh. Đến nay, tổng số tiền các đơn vị đóng góp được gần 4,254 tỉ đồng; trong đó có 4,125 tỉ đồng là sự đóng góp của thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục ủng hộ 1 ngày lương. Sở GD-ĐT ký hợp đồng mua đợt 1 là 1.556 máy tính bảng và đợt 2 bổ sung thêm 133 máy.

Các nhà mạng trên địa bàn tỉnh cũng đã đồng hành rất tích cực với ngành giáo dục. Cụ thể: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (Viettel) trao tặng 2.089 máy tính bảng kèm sim Viettel 4G miễn phí 3 tháng data cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bưu điện tỉnh Kiên Giang tặng 10.000 máy tính bảng với tổng giá trị gần 25 tỉ đồng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang, cho biết sở dĩ đến bây giờ mới có máy tính trao tặng cho các em vì lý do khách quan do có sự thay đổi về cơ chế mua sắm đấu thầu nên máy tính đến chậm. Lãnh đạo ngành giáo dục đề nghị nhà trường, thầy cô giải thích rõ cho phụ huynh, học sinh hiểu để chia sẻ, đồng cảm và sử dụng máy cho có hiệu quả trong học tập.

“Máy tính đã chậm như thế thì sau khi chúng ta nhận được rồi phải lên kế hoạch trao đến tận tay các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng. Phải làm sao đưa ngay cho học sinh có máy tính trong tay, nhưng quan trọng nhất là đề nghị thầy cô hướng dẫn các em sử dụng một cách có hiệu quả nhất”, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.