• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Gần 100 hãng công nghệ Mỹ chống lệnh ông Trump

06/02/2017 16:29 GMT+7

Hàng loạt hãng công nghệ lớn của Mỹ vừa bước vào cuộc chiến pháp lý chống lại lệnh cấm di trú của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo CNN, tổng cộng có 97 công ty, trong đó có Apple, Facebook và Microsoft, đệ đơn kiện lên tòa án vào tối 5.2, cho hay sắc lệnh của ông Trump về nhập cư, du lịch là “vi phạm luật nhập cư và Hiến pháp”.
Lệnh cấm là “sự thay đổi đột ngột trong các quy định về nhập cảnh vào Mỹ, gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp Mỹ”, đơn kiện nộp lên tòa án viết. Các công ty đứng sau vụ kiện còn có Twitter, Uber và Netflix.
Đơn kiện nói trên được nộp lên bởi các luật sư ở bang Washington và Minnesota. Đây là động thái mới nhất của ngành công nghiệp công nghệ chống lại lệnh cấm gây tranh cãi mà ông Trump đưa ra.
Trước đó, tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ bác bỏ kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về việc khôi phục sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump, sắc lệnh vốn bị tòa án liên bang tại Seattle chặn đứng. Sắc lệnh của ông Trump cấm công dân bảy nước chủ yếu theo đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày và cấm người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ trong 120 ngày. Cùng lúc, Mỹ cũng ngưng nhận vô thời hạn người tị nạn từ Syria.
Nhiều hãng công nghệ đã đi tiên phong trong giới doanh nghiệp Mỹ để phản đối lệnh cấm. Đơn kiện nộp lên tòa án hôm 5.2 nhấn mạnh vai trò của dân nhập cư đối với các doanh nghiệp sáng tạo, mang tính biểu tượng nhất nước Mỹ.
Đơn kiện này không phải là động thái pháp lý đầu tiên mà giới doanh nghiệp công nghệ Mỹ đưa ra. Amazon và Expedia vừa nộp đơn cuối tuần qua ở Washington, lập luận rằng sắc lệnh về nhập cư sẽ làm tổn thương nhân viên và hoạt động kinh doanh của họ. Hôm 2.2, Giám đốc điều hành Uber Travis Kalanick cũng rời hội đồng tư vấn kinh doanh của ông Trump vì sắc lệnh này.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.