Gần 20 triệu người sử dụng Facebook tại VN

14/05/2015 06:45 GMT+7

Ngày 13.5, Hội Nhà báo VN tổ chức hội thảo “Tương tác giữa báo chí và mạng xã hội”. Theo số liệu được đưa ra tại hội thảo, người truy cập mạng xã hội tại VN khoảng 30 triệu người, chiếm 1/3 dân số. Trong đó, số người dùng Facebook tại VN đạt 19,6 triệu, chiếm 74,1% lượng người sử dụng internet.

Ngày 13.5, Hội Nhà báo VN tổ chức hội thảo “Tương tác giữa báo chí và mạng xã hội”. Theo số liệu được đưa ra tại hội thảo, người truy cập mạng xã hội tại VN khoảng 30 triệu người, chiếm 1/3 dân số. Trong đó, số người dùng Facebook tại VN đạt 19,6 triệu, chiếm 74,1% lượng người sử dụng internet.
Ngoài ra, ở VN cũng xuất hiện những mạng xã hội thu hút đông đảo các thành viên tham gia như Zingme, Go.vn, yume.vn...
Ông Trần Gia Thái, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN, nhìn nhận mạng xã hội không chỉ là kênh giúp báo chí có thêm nguồn tin, mà còn là nơi để báo chí tiếp cận và hiểu công chúng, quảng bá báo chí, phản hồi của công chúng về báo chí... Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đặt báo chí đứng trước nhiều thách thức trong việc tìm kiếm thông tin, phát hiện, khai thác thông tin và kiểm định khi sử dụng.
Theo nhà báo Trần Việt Hưng, Tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên Online, sự thiếu vắng một khuôn khổ pháp lý đầy đủ đang là trở ngại chính khiến cho việc áp dụng công cụ truyền thông mới này vào thực tiễn báo chí VN còn hạn chế. Vì vậy, cần tạo thuận lợi về hành lang pháp lý cho các cơ quan báo chí tạo nguồn thu mới từ việc đưa thông tin lên mạng xã hội trên nguyên tắc bảo vệ bản quyền, hợp tác cùng có lợi với các mạng xã hội.
Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT-TT), cũng cho rằng Bộ và các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý thông tin trên mạng để thông tin trên mạng được phát triển mạnh mẽ, phục vụ đời sống và yêu cầu thụ hưởng thông tin nhanh, chính xác và phong phú của người dân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.