Gần 200 trường Nhật Bản sẽ hủy bỏ nội quy về màu tóc, đồ lót

15/03/2022 12:31 GMT+7

Gần 200 trường trung học công lập và cơ sở giáo dục khác ở thủ đô Tokyo của Nhật sẽ hủy bỏ những nội quy gây tranh cãi về màu tóc, kiểu tóc và màu của đồ lót.

Tờ Mainichi Shimbun ngày 14.3 dẫn lời các nguồn tin chính thức cho biết các nội quy gây tranh cãi sẽ được hủy bỏ kể từ tháng 4 tới.

Trong số những nội quy sắp bị hủy bỏ bao gồm một quy định yêu cầu học sinh chỉ được phép để tóc màu đen và không được phép có kiểu tóc “two block” hay còn gọi là tóc hai khối.

Các trường trung học công lập ở thủ đô Tokyo của Nhật sẽ hủy bỏ những nội quy về màu tóc

Shutterstock

Động thái này diễn ra sau khi kết quả cuộc khảo sát hồi năm ngoái tại 240 trường học ở Tokyo cho thấy ngày càng nhiều người trong ngành giáo dục - bao gồm cả học sinh - nhận thấy 216 quy định được giữ lại trong nội quy nhà trường là đã lỗi thời.

Yuto Kitamura, một quan chức thuộc cơ quan giáo dục Tokyo, cho biết quyết định loại bỏ các quy định gây tranh cãi là một "bước tiến quan trọng", theo Mainichi Shimbun.

Tuy nhiên, một số trường ở Tokyo thông báo sẽ giữ nguyên nội quy về màu tóc đen vì phải làm theo yêu cầu của đa số học sinh và phụ huynh. Học sinh muốn giữ nguyên màu tóc thì phải xuất trình bằng chứng cho thấy tóc xoăn tự nhiên hoặc màu khác với màu đen.

Làn sóng tranh cãi gay gắt liên quan đến nội quy về về màu tóc, kiểu tóc và màu của đồ lót nổi lên vài năm gần đây sau khi một học sinh trung học (lúc đó 18 tuổi) đã kiện cơ quan quản lý giáo dục tại TP.Osaka.

Trong đơn kiện, nữ sinh phản đối việc trường học yêu cầu em phải nhuộm lại tóc màu đen, trong khi mái tóc có màu nâu tự nhiên và nếu không thì sẽ bị thôi học. Kết quả là nữ sinh thắng kiện và cơ quan quản lý giáo dục phải bồi thường 330.000 yen (63,8 triệu đồng).

Cũng trong năm 2021, tất cả trường trung học công lập ở tỉnh Mie (phía Tây Nhật Bản) đã hủy bỏ nội quy về kiểu tóc, màu quần áo lót và hẹn hò. Các quan chức địa phương thừa nhận rằng các quy định này là "di tích" từ một thời đại khác.

Trước đó, không ít trường yêu cầu học sinh mặc áo lót màu be, màu mocha hoặc các màu khác không dễ nhìn thấy bên dưới đồng phục. Thậm chí, có trường còn cấm nữ sinh để tóc đuôi ngựa với lý do là nhằm tránh khiêu gợi nam sinh.

Đến nay, các học sinh Nhật Bản đã tiến hành thành công các chiến dịch phản đối nội quy gây tranh cãi, chẳng hạn một số trường đã hủy bỏ quy định cấm nữ sinh mặc quần tây, trang điểm và dùng sản phẩm tạo kiểu tóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.