Gần 2.500 cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai ngừng hoạt động, lý do là gì?

Lê Lâm
Lê Lâm
5 năm qua, toàn thành phố Đồng Nai có 2.464/2.981 cơ sở chăn nuôi đã di dời, ngưng chăn nuôi. Trong đó chủ yếu là ngưng chăn nuôi với 2.456 cơ sở (tỷ lệ 99,67%).

Ngày 7.9, UBND thành phố Đồng Nai cho biết sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ (ban hành năm 2021) về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, đến nay toàn thành phố có 2.464/2.981 cơ sở đã di dời, ngưng chăn nuôi, đạt tỷ lệ 81,97%. Trong đó chủ yếu là ngưng chăn nuôi (2.456 cơ sở, tỷ lệ 99,67%).

Gần 2.500 cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai ngừng hoạt động, lí do là gì? - Ảnh 1.

Trong 5 năm qua, gần 2.500 cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai đã ngưng chăn nuôi

ẢNH: LÊ LÂM


Hạn chế ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân, do tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi có diễn biến phức tạp, giá thành sản xuất chăn nuôi cao khó cạnh tranh với các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, đồng thời công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi không đảm bảo theo quy định nên phải ngưng chăn nuôi.

UBND thành phố Đồng Nai đánh giá, từ khi Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ ban hành, hoạt động chăn nuôi tại khu vực đông dân cư, nội thành nội thị có chuyển biến tích cực; góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cũng như môi trường sinh thái, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Gần 2.500 cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai ngừng hoạt động, lí do là gì? - Ảnh 2.

Hoạt động chăn nuôi tại khu vực đông dân cư, nội thành nội thị có chuyển biến tích cực

ẢNH: LÊ LÂM

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, UBND thành phố Đồng Nai thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể một số trang trại trước đây phù hợp với quy hoạch, nhưng sau khi Đồng Nai cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thì trang trại lại nằm trong quy hoạch khu dân cư, đô thị (thuộc khu vực không được phép chăn nuôi).

Thế nhưng các khu vực quy hoạch này lại cách xa khu dân cư và chưa có thông báo thu hồi đất, mật độ dân cư thưa, diện tích đất nông nghiệp lớn dẫn đến quy định nhiều khu vực không được phép chăn nuôi chưa phù hợp với thực tế. Điều này gây lãng phí nguồn lực xã hội và của người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân.

Một số trang trại vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống để sản xuất chăn nuôi hoặc cho các doanh nghiệp thuê để sản xuất chăn nuôi, nhưng đến nay chưa thu hồi đủ vốn để trả nợ cho ngân hàng.

Đa số lao động tại các cơ sở chăn nuôi đều đã lớn tuổi, nguồn thu nhập chủ yếu là từ chăn nuôi, do đó việc ngưng chăn nuôi để chuyển đổi sang nghề khác còn gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở chưa có định hướng nghề nghiệp mới.

Ưu tiên chăn nuôi tập trung quy mô lớn, theo chuỗi khép kín 

Để quản lý tốt công tác chăn nuôi, dịch bệnh trên địa bàn thành phố (sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đồng Nai với Bình Phước cũ), đồng thời tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố Đồng Nai đã tiếp tục nghiên cứu ban hành nghị định về "Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đồng Nai".

Nghị quyết mới xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái của thành phố dựa trên Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Gần 2.500 cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai ngừng hoạt động, lí do là gì? - Ảnh 3.

Một cơ sở giết mổ hiện đại trên địa bàn thành phố Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Làm cơ sở để xem xét, phê duyệt chủ trương đối với các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Hiện nội dung này đang được lấy ý kiến người dân để hoàn thiện dự thảo.

Trước đó, tháng 1.2026, UBND tỉnh Đồng Nai (từ ngày 30.4.2026 chính thức là thành phố Đồng Nai) ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Đồng Nai phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, công nghệ cao, sinh thái và tuần hoàn. Ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, theo chuỗi giá trị khép kín (từ chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ tiến tới xuất khẩu), gắn với ứng xử môi trường và bảo đảm an toàn sinh học.

Gần 2.500 cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai ngừng hoạt động, lí do là gì? - Ảnh 4.

Đồng Nai ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, theo chuỗi giá trị khép kín

ẢNH: LÊ LÂM

Địa phương đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển đàn heo đạt khoảng 5 triệu con, đàn gia cầm đạt 48 triệu con, thịt xẻ các loại đạt 1,3 triệu tấn, sản lượng trứng đạt 2.000 triệu quả.

Đồng Nai là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước

Hiện Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước với tổng đàn hơn 4 triệu con. Mặc dù thời gian qua có cả ngàn hộ nuôi heo phải ngừng chăn nuôi, nhưng theo ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai hầu hết những cơ sở này chăn nuôi nông hộ nên không ảnh hưởng nhiều số lượng heo trên địa bàn.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.