Gần 400 cây mai đủ kiểu dáng thi nhau khoe sắc khiến người xem mãn nhãn

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
01/02/2024 19:02 GMT+7

Lễ hội hoàng mai Huế lần 2-2024 đã khai mạc sáng nay 1.2, quy tụ gần 400 cội hoàng mai xứ Huế đủ kiểu dáng khoe sắc tại cố đô.

Ngày 1.2, tại công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã khai mạc lễ hội hoàng mai Huế lần 2-2024.

Lễ hội nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2024, tôn vinh loài hoa đặc trưng ở xứ sở kinh kỳ - hoàng mai (mai vàng).

Gần 400 cây mai đủ kiểu dáng thi nhau khoe sắc khiến người xem mãn nhãn- Ảnh 1.

Những cội hoàng mai sum sê rực rỡ khoe sắc

BÙI NGỌC LONG

Lộ diện cây mai uốn lượn như thân rồng hiếm có, được kỳ vọng là mẫu hot nhất năm

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Sở KH-CN, Hội Hoàng mai Huế tổ chức, thu hút gần 400 tác phẩm hoàng mai đặc sắc của nghệ nhân trồng mai ở các chi hội hoàng mai trên địa bàn tỉnh.

Gần 400 cây mai đủ kiểu dáng thi nhau khoe sắc khiến người xem mãn nhãn- Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đến xem và chụp ảnh cùng mai.

BÙI NGỌC LONG

Tại chương trình lễ hội, ngoài hoạt động trưng bày triển lãm các cội mai hàng trăm năm tuổi, những tác phẩm bonsai hoàng mai đặc sắc... còn có nội dung bình chọn, trao giải thưởng cho các tác phẩm hoàng mai đẹp; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, tay nghề; tổ chức đấu giá gây quỹ; trao đổi, mua bán sản phẩm hoàng mai Huế...

Gần 400 cây mai đủ kiểu dáng thi nhau khoe sắc khiến người xem mãn nhãn- Ảnh 3.

Một trong những cội mai có thế độc đáo trưng bày tại lễ hội

BÙI NGỌC LONG

Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam, nhưng riêng với vùng đất cố đô Huế mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu. Hoàng mai Huế có hoa màu vàng tươi, dáng cây thanh thoát, phảng phất mùi hương nồng dịu nhẹ rất riêng.

Hoàng mai được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà dân... tạo nên vẻ đẹp sang trọng, trở thành một biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế.

Gần 400 cây mai đủ kiểu dáng thi nhau khoe sắc khiến người xem mãn nhãn- Ảnh 4.

Chậu mai cổ thụ có gốc độc đáo trưng bày tại lễ hội.

BÙI NGỌC LONG

Với quyết tâm khôi phục và phát triển hoàng mai Huế, đưa Thừa Thiên - Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, một số vườn mai vàng được quy hoạch, trồng đúng giống hoàng mai Huế và bước đầu đem lại kết quả tích cực.

Tiếp nối những thành công đó, lễ hội hoàng mai Huế được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của người Huế và thương hiệu hoàng mai trong dịp tết đến xuân về.

Gần 400 cây mai đủ kiểu dáng thi nhau khoe sắc khiến người xem mãn nhãn- Ảnh 5.

Những chậu mai cảnh xứ Huế sum sê đều cành như thế này rất được người dân yêu thích, vì biểu thị cho sự sum vầy, đầy đủ.

ANH VIỆT

Lễ hội hoàng mai Huế kéo dài đến ngày 8.2, phục vụ người dân và du khách du xuân ngắm cảnh.

Mai vàng siêu bông khổng lồ, dưa lưới khắc chữ vì sao được săn đón dịp tết?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.