Gần 45% thí sinh điểm dưới trung bình môn tiếng Anh, TP.HCM điểm cao nhất cả nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/07/2023 10:54 GMT+7

TP.HCM năm thứ 7 dẫn đầu cả nước về mức điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Đây cũng là địa phương có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất trong môn thi này.

Theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Bộ GD-ĐT vừa công bố sáng nay, cả nước có 876.102 thí sinh dự thi môn tiếng Anh (trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi, không tính các môn ngoại ngữ khác). Điểm trung bình môn tiếng Anh là 5,45.

Gần 45% thí sinh điểm dưới trung bình môn tiếng Anh, TP.HCM điểm cao nhất cả nước - Ảnh 1.

TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi môn tiếng Anh

NGỌC DƯƠNG

Tính theo địa phương, TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với mức điểm là 6,76. Mức điểm này cao hơn so với mức điểm của chính TP.HCM năm ngoái là 6,39.

Đây cũng là năm thứ 7 TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về mức điểm thi tốt nghiệp THPT trong môn tiếng Anh, tính từ năm 2017 tới nay.

Ngoài TP.HCM, có 17 tỉnh, thành khác thuộc nhóm có mức điểm trung bình cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Trong đó, Bình Dương xếp thứ 2 với mức 6,72 điểm, Hà Nội xếp thứ 3 với 6,19 điểm; Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ 4 với cùng mức điểm 6,19. Tiếp theo là Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… với các mức điểm quanh mức 6.

45 tỉnh, thành phố có mức điểm thi tiếng Anh dưới mức trung bình chung của cả nước. Trong đó, Hà Giang và một số tỉnh, thành khu vực miền núi phía bắc có mức trung bình chung rất thấp.

Cụ thể, Hà Giang có mức điểm trung bình môn tiếng Anh là 3,83, thấp nhất cả nước. Tiếp theo là Điện Biên 4,1; Sơn La 4,14; Cao Bằng 4,26; Bắc Kạn 4,35; Đắk Nông 4,36; Lai Châu 4,37; Hòa Bình, Trà Vinh 4,38…

Điều này cho thấy có sự phân hóa khá lớn giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước trong môn tiếng Anh.

Cũng tính trên phạm vi cả nước thì có tới 494 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) trong môn thi tiếng Anh. Trong đó, đứng đầu là TP.HCM với 84 thí sinh đạt mức điểm này. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 với 73 thí sinh.

Một số tỉnh, thành có số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh nhiều, gồm: Thanh Hóa với 33 thí sinh; Nghệ An 36 thí sinh. Tiếp theo là Bắc Ninh với 23 thí sinh và Quảng Ninh với 17 thí sinh.

Dù vậy, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, có tới 392.784 thí sinh đạt mức điểm dưới trung bình (dưới 5), chiếm tới 44,833% thí sinh tham dự. Mức điểm trung bình môn tiếng Anh có nhiều thí sinh đạt được nhất chỉ 4,2.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của khoảng 1 triệu thí sinh tại 63 tỉnh, thành đã được công bố từ 8 giờ hôm nay 18.7.

Báo Thanh Niên là một trong gần 30 cơ quan báo chí đã đăng ký tiếp nhận dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 và được Bộ GD-ĐT đồng ý. Do vậy, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình TẠI ĐÂY.

Xem nhanh 20h | Điểm 10 thi tốt nghiệp THPT: Môn sinh tăng đột biến, toán - văn giảm sốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.